TUYÊN QUANG – Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vừa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ điểm thi môn toán cao bất thường tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
- Gần 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay
- Ông Trump tái phong tỏa cảng Iran, phá vỡ cam kết ký hồi tháng 6
- Từ một cuộc tranh cãi trong quán karaoke đến cảnh ô tô lao vào hàng loạt xe máy
Nội dung này được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 6, trình bày tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/7. Vụ việc liên quan đến kết quả bất thường của môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, nằm trong loạt vấn đề về giáo dục, du lịch và an toàn thực phẩm mà cử tri phản ánh.
Theo báo cáo, cử tri và nhân dân tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành kinh tế – xã hội, sắp xếp bộ máy và cải cách hành chính. Cử tri cũng ghi nhận kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cùng chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Tuy vậy, báo cáo chỉ rõ cử tri quan tâm đến vụ điểm toán bất thường tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, cùng vụ xử lý sai phạm trong xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Vụ điểm thi này trước đó đã dẫn tới việc khởi tố thêm 15 bị can. Cử tri còn lo ngại về tình trạng hàng giả, thực phẩm và thuốc giả, cùng các vụ tai nạn phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương.
Thời tiết cực đoan gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc và sạt lở bờ sông tại một số tỉnh phía Nam cũng được cử tri phản ánh trong báo cáo. Từ thực tế đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang.
Cơ quan này đồng thời kiến nghị rà soát quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, đặc biệt trên môi trường mạng, để phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả.
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị tập trung xác minh, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền người dân bị chiếm đoạt qua hình thức bán “Hợp đồng kỳ nghỉ”.
Phạm Mai (tổng hợp)