Được đưa vào biên chế Cục Tác chiến điện tử, V-Elint 18 là hệ trinh sát siêu cao tần thụ động của Việt Nam, có thể phát hiện mục tiêu tàng hình và theo dõi đa mục tiêu ở khoảng cách lớn.
- Giải cứu nam sinh ở Đồng Nai bị bắt cóc online, chuẩn bị đi qua Campuchia
- Bắt nhóm đối tượng trộm xe đầu kéo táo tợn
- Tạo website giả lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng
Cấu thành và khả năng kỹ thuật
Hệ V-Elint 18 bao gồm nhiều trạm xử lý, trạm trung tâm và trạm thu biên, tích hợp cơ sở dữ liệu lớn với khả năng lưu trữ trên chục nghìn mục tiêu. Hệ thống xử lý được cả tín hiệu xung radar sơ cấp lẫn tín hiệu hỏi đáp (IFF), tín hiệu dẫn đường và các tín hiệu sóng vô tuyến có sẵn. Kiến trúc thụ động giúp hệ chỉ bắt tín hiệu phát ra từ mục tiêu hoặc từ môi trường, do đó khó bị phát hiện bằng phương tiện tác chiến điện tử của đối phương. Ẵng-ten nhỏ gọn, băng tần siêu rộng cho phép thu dải tần lớn và phân tích tín hiệu phức tạp.
Tầm tác chiến, giám sát và ứng dụng thực tế
V-Elint 18 công bố có cự ly định vị đến hàng trăm km, quan sát 360 độ và có thể hiển thị cùng lúc đến 500 mục tiêu. Độ nhạy cao (được khai báo ở mức rất thấp dB) và khả năng phân loại, nhận dạng giúp hệ detect cả các phương tiện có diện tích phản xạ radar rất nhỏ. Vị trí bố trí thường đặt sâu trong nội địa, tránh tiền phương, nhằm bảo đảm bí mật hoạt động. Ứng dụng của hệ gồm cảnh giới không quân, giám sát hải thuyền, hỗ trợ tác chiến điện tử và cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho hệ thống phòng không.
Tóm lại, V-Elint 18 không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là công cụ chiến lược, góp phần nâng cao hệ thống cảnh giới và bảo vệ không phận trước những mối đe doạ hiện đại.
Theo: Giáo dục & Thời đại