Giá vàng miếng SJC vượt 63 triệu/lượng, đạt mốc kỷ lục; chứng khoán tăng mạnh; giá vé máy bay tăng vọt… là những biến động đầu năm Nhâm Dần.

Giá vàng miếng SJC vượt 63 triệu/lượng

Sáng 7/2 (mùng 7 Tết), mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 650.000 đồng so với trước Tết. Đồng thời, vàng miếng SJC đã lập đỉnh lịch sử với mức 63,15 triệu đồng/lượng.

Càng về trưa ngày 7/2, giá vàng SJC càng bứt tốc, vượt qua cả mức  63,15 triệu đồng/lượng (ảnh chụp màn hình sjc.com.vn)
Càng về trưa ngày 7/2, giá vàng SJC càng bứt tốc, vượt qua cả mức 63,15 triệu đồng/lượng (ảnh chụp màn hình sjc.com.vn)

Cùng thời gian, vàng miếng DOJI niêm yết ở mức 62,2 – 63,15 triệu đồng/lượng.

So với dịp vía Thần Tài năm ngoái, giá vàng miếng đã tăng gần 7 triệu đồng một lượng.

Chứng khoán tăng mạnh

Tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư trong nước khiến thị trường chứng khoán tăng mạnh ngày đầu giao dịch trở lại. Theo VnEconomy, số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 4 lần số giảm giá. VN-Index tăng vọt 1,71% lên mốc 1504,23 điểm.

Trong đó, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm và cũng là những mã kéo chỉ số mạnh nhất.

GAS tăng 6,42% trong phiên sáng trở thành cổ phiếu dẫn dắt toàn nhóm blue-chips và kéo VN-Index tăng tới 3,6 điểm. GAS cũng đang ở mức giá cao nhất 52 phiên và chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử hồi tháng 10 năm ngoái khoảng 7%.

Giá vé máy bay tăng vọt

Theo báo Lao Động, muốn bay chặng Hà Nội – TP. HCM trong ngày 6/2 (mùng 6 Tết), người dân chỉ còn có thể mua vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất 9,6 triệu đồng. Tình trạng cháy vé ngày mùng 6 ở chặng bay trên phổ biến tại tất cả các hãng bay nội địa.

Trong các ngày tiếp theo từ 7 – 9/2, các vé hạng phổ thông cũng đã hết và khách hàng muốn di chuyển cũng chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất khoảng 8,7 triệu đồng.

Mức giá của chặng bay Hà Nội – TP.HCM phải tới ngày 14/2 mới trở lại mức 883.000 đồng/vé.

Doanh thu lớn từ du lịch dịp Tết

Tổng cục Du lịch cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, cả nước có khoảng 6 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Du khách đông nghịt tại biển Vũng Tàu trong những ngày Tết (ảnh chụp màn hình báo Zing)
Du khách đông nghịt tại biển Vũng Tàu trong những ngày Tết (ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nhiều địa phương có doanh thu cao từ du lịch dịp Tết: TP. HCM thu 3.100 tỷ đồng (khoảng 280.000 lượt khách); Khánh Hòa thu trên 524 tỷ đồng (khoảng 98.000 lượt khách); Bà Rịa – Vũng Tàu thu trên 358 tỷ đồng (khoảng 420.000 lượt khách); Hà Giang thu trên 159 tỷ đồng (khoảng 86.000 lượt khách); Kiên Giang thu trên 143 tỷ đồng (khoảng 82.000 lượt); Bình Định thu trên 117 tỷ đồng (khoảng 155.000 lượt khách); Cần Thơ thu trên 44 tỷ đồng (khoảng 196.000 lượt khách)…