Vay vốn cho người lao động đi nước ngoài đang được đề xuất mở rộng đối tượng. Đây là điểm nhấn nổi bật của Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi trình Quốc hội tháng 11.
- Sau lỗi lầm vì yêu thanh niên quyết làm lại cuộc đời
- Bản tin quốc tế tổng hợp sáng 03/05/2025
- Sầu riêng xuất khẩu: Hết thời hoàng kim?
Tóm tắt nội dung
Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi mở rộng chính sách hỗ trợ
Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 11.
Luật mới gồm 9 chương, 130 điều, tăng mạnh so với Luật năm 2013.
Mục tiêu là hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm và phát triển nhân lực.
“Luật mới sẽ thể chế hóa các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội về thị trường lao động.” – Ban soạn thảo nhấn mạnh.
Vay vốn ưu đãi cho người lao động đi nước ngoài là điểm mới
So với Luật Việc làm năm 2013, dự thảo năm 2024 có nhiều thay đổi.
Trong đó, mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài là nội dung nổi bật.
Trước đây, chỉ 5 nhóm lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và ngân hàng chính sách.
“Chính sách cũ không bao quát hết nhu cầu thực tế.” – Chuyên gia thị trường lao động nhận định.
Dự thảo lần này đề xuất mở cho mọi lao động có nhu cầu, đủ điều kiện, không giới hạn đối tượng.

Nhu cầu vay vốn tăng mạnh, chính sách cần theo kịp thực tiễn
Trong 9 tháng đầu năm 2024, gần 114.000 lao động đã ra nước ngoài làm việc.
Giai đoạn 2022–2023, có 16.066 lượt lao động vay vốn để đi xuất khẩu.
Tuy nhiên, con số này còn thấp so với tổng nhu cầu thực tế.
“Nhiều lao động muốn vay vốn nhưng không nằm trong nhóm được hỗ trợ.”
Các thị trường thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) có nhu cầu lớn.
Người lao động cần vay vốn để chi trả chi phí ban đầu.
Luật mới linh hoạt hơn trong huy động và ủy thác vốn
Dự thảo Luật cho phép các tổ chức, cá nhân, địa phương ủy thác vốn linh hoạt.
Các nguồn vốn ủy thác có thể quyết định ưu tiên đối tượng, mức lãi suất phù hợp.
Hiện 63/63 tỉnh, thành đã ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tạo việc làm.
Tổng dư nợ đạt khoảng 38.378 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng dư nợ cho vay việc làm.
Hướng tới công bằng, bao trùm và tiếp cận dễ hơn
Dự thảo Luật đề cao tính công bằng trong tiếp cận chính sách vay vốn.
Ưu tiên vẫn dành cho người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, bộ đội xuất ngũ, vùng khó khăn.
Tuy nhiên, mọi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đều có thể được hỗ trợ.
“Chủ trương mới giúp người trẻ ở nông thôn, vùng sâu dễ tiếp cận vay vốn hơn.” – Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ.
Theo: nld.com.vn