Ngày 17/10, giới chức Venezuela cho biết nước này đã triển khai hơn 280 trận tuyến phòng thủ trên bộ và trên biển, huy động hàng triệu dân quân, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở biển Caribe.

Venezuela tăng cường thế trận phòng thủ toàn quốc

Hai quan chức Venezuela tiết lộ với ABC News rằng chính phủ đã thiết lập khoảng 284 trận tuyến phòng thủ để ứng phó kịch bản xung đột với Mỹ. Khoảng 4,5 triệu dân quân vũ trang được triển khai tại các khu vực ven biển và duy trì tình trạng cảnh giác cao độ.

Theo nguồn tin này, Qatar – đồng minh của Mỹ – đang đóng vai trò trung gian trong đối thoại giữa Washington và Caracas nhằm giảm căng thẳng.

Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố đang triển khai kế hoạch “Độc lập 200”, huy động toàn bộ lực lượng quân đội, cảnh sát và dân quân. Ông cho biết các thế trận phòng thủ trọng điểm đã được kích hoạt tại Merida, Trujillo, Lara và Yaracuy.

Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Caribe

Trong một tháng qua, Mỹ liên tục tập kích các phương tiện trên biển Caribe, mô tả là xuồng cao tốc và tàu ngầm chở ma túy có liên quan tới Venezuela. Washington cũng triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ, cùng các chuyến tuần tra của oanh tạc cơ B-52, đánh dấu một trong những đợt điều động lớn nhất nhiều năm qua.

Ngày 15/10, Tổng thống Donald Trump xác nhận đã cho phép CIA tiến hành hoạt động bí mật ở Venezuela và đang xem xét khả năng thực hiện chiến dịch trên bộ.

Đáp lại, ông Maduro kêu gọi Mỹ chấm dứt “chiến dịch gây áp lực”, khẳng định Venezuela không muốn xung đột nhưng sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông nói: “6,2 triệu người đã sẵn sàng trong hệ thống phòng thủ, đoàn kết và kiên cường trước mọi đe dọa từ bên ngoài.”

Theo: VnExpress