Ngọn đồi phía sau khu dân cư thôn 4 (xã Kbang, Gia Lai) xuất hiện nhiều vết nứt đồi lớn, tạo rãnh sâu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an.
- Ăn nghệ tốt cho sức khoẻ nhưng cần đúng cách
- Cháy lớn Nhà máy Bia Hà Nội đã được khống chế
- U22 Việt Nam tự tin tranh HCV SEA Games 33 tại Thái Lan
Người dân thôn 4, xã Kbang, tỉnh Gia Lai những tuần qua liên tục lo lắng khi ngọn đồi phía sau khu dân cư bất ngờ xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn. Trong đó, đáng chú ý nhất là một vết nứt kéo dài khoảng 30m, tạo rãnh sâu gần 0,5m. Khu vực này trước đây từng xảy ra sạt lở; khiến đất trượt xuống tạo nên các vách dựng đứng cao gần 20m.
Tình trạng vết nứt đồi ngày càng mở rộng
Vị trí ngọn đồi sát khu dân cư thôn 4 xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn. Thời tiết sắp có mưa lớn kéo dài, làm tăng nguy cơ sạt lở. Người dân lo ngại nên đã sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn.
Bà Phạm Thị Hiền cho biết gia đình luôn lo lắng từ khi vết nứt xuất hiện. Sau đợt mưa lớn, vết nứt sâu thêm khiến bà rất sợ. Bà mong cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn người dân phòng tránh.
Anh Nguyễn Văn Thuận từng bị sạt lở ảnh hưởng nên luôn cảnh giác khi mưa lớn. Anh nói nhà hỏng có thể sửa, nhưng con người thì không.
Chính quyền cảnh báo nguy cơ sạt lở cao
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Kbang, cho biết lực lượng chuyên môn đã được cử xuống kiểm tra hiện trường. Với địa hình dốc, khả năng ngấm nước cao; khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở mạnh khi mưa kéo dài.
Xã đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của các vết nứt đồi; cập nhật tình hình thời tiết và chủ động cảnh báo cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
Theo ông Cường, các vách đất dựng đứng cao gần 20m là dấu hiệu cho thấy toàn bộ khối đất trên đỉnh đồi đang mất ổn định. Thời gian tới, xã Kbang sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn để đánh giá mức độ nguy hiểm và xây dựng phương án di dời; bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.
“Không loại trừ khả năng một khối đất lớn có thể sụt xuống khu dân cư phía dưới nếu nước tiếp tục thấm sâu. Vì vậy, trước mắt chúng tôi hướng dẫn người dân chủ động sơ tán khi có mưa lớn bất thường; và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn”, ông Cường nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí