Bão Phượng Hoàng di chuyển lệch lên phía bắc thay vì hướng tây như thường lệ, gây ra hiện tượng thời tiết bất thường cuối mùa bão.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Bão Phượng Hoàng đổi hướng, tiến gần đảo Đài Loan
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h sáng 11-11, tâm bão Phượng Hoàng (bão số 14, quốc tế gọi là Fung Wong) đang ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15 – giảm nhẹ so với tối 10-11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với vận tốc khoảng 15 km/h, cường độ ít thay đổi.
Đến sáng 12-11, tâm bão ở vùng biển đông bắc của Bắc Biển Đông, sau đó tiến về đảo Đài Loan và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, đi vào đất liền đảo Đài Loan và tiếp tục suy yếu.
Đến sáng 13-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển ra vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau đó đổi hướng đi về đông bắc và tan dần trên biển.
Cơ quan khí tượng nhận định, khả năng bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam là rất thấp, song vẫn gây thời tiết nguy hiểm trên vùng biển xa bờ.
Áp cao cận nhiệt đới suy yếu khiến bão lệch hướng bất thường
Theo các chuyên gia, thông thường vào cuối mùa bão, các cơn bão trên Biển Đông thường di chuyển về phía tây hoặc tây tây nam, đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ.
Tuy nhiên, bão Phượng Hoàng lại đi lệch hẳn lên phía bắc, khác biệt hoàn toàn với quy luật khí tượng thông thường.
Nguyên nhân được xác định là áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc suy yếu và mở rộng về phía nam, khiến dòng dẫn đường của bão thay đổi.
Do đó, bão bị hút lên vĩ độ cao hơn và chịu tác động của đới gió tây trên cao, dẫn đến việc đổi hướng sang đông bắc, rời khỏi Biển Đông.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, khu vực gần tâm bão đạt cấp 10-12, giật cấp 15.
Sóng biển cao 4-7m, riêng vùng tâm bão có thể đạt 9m, gây nguy hiểm lớn cho tàu thuyền hoạt động xa bờ.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền cần khẩn trương tránh xa vùng nguy hiểm, theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh dông, lốc và sóng lớn để đảm bảo an toàn.
Theo: Tuổi Trẻ