Theo các chuyên gia, do sự phát triển ồ ạt nhà kính làm nông nghiệp và bê tông hóa quá nhanh chiếm hết không gian xanh khiến TP du lịch biến thành sông khi mưa lớn.

Vì sao Đà Lạt ngập sâu, phố biến thành sông sau mưa lớn?

Báo VnExpress đưa tin, cơn mưa nặng hạt dài khoảng 30 phút trút xuống TP Đà Lạt vào chiều ngày 1/9 đã khiến nhiều điểm ngập nặng, nhiều đoạn phố biến thành sông

Rất nhiều bạn đọc bày tỏ tâm trạng từ ngạc nhiên rồi đến thảng thốt khi chứng kiến sự kiện này: “Lâu nay nghe tin Hà Nội thành “Hà Lội” hay Hải Dương thành “Hải Dương” (biển cả) thì ta thấy cũng bình thường vì Hà Nội đã từng là đầm lầy mà dấu tích để lại, còn Hải Dương đã từng là cửa biển. Nhưng, nay nghe nóc nhà Đông Dương bị ngập thì thật là bất ngờ”. Một người khác bức xúc: “Hết Phú Quốc, Vũng Tàu là hai nơi gần biển bị ngập, nay tới Đà Lạt – một vùng cao nguyên cũng bị ngập, không hiểu nổi”.

Theo các chuyên gia, do phát triển ồ ạt nhà kính làm nông nghiệp và bêtông hóa quá nhanh chiếm hết không gian xanh khiến thành phố du lịch thường ngập úng khi mưa lớn. Chưa kể lượng rác thải dân dụng và rác thải nông nghiệp vứt bừa bãi khiến cống rãnh bị đầy ứ, tắc nghẽn.

Trường học vận động phụ huynh tài trợ xây trạm biến áp bị yêu cầu hoàn trả tiền

Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu Trường THPT Lê Chân hoàn trả lại số tiền đã huy động được từ phụ huynh để xây trạm biến áp tại trường.

Sáng 2/9, Sở GD-ĐT TP Hải Phòng thông tin kết quả xác minh, kiến nghị xử lý liên quan thông tin dư luận phản ánh về việc vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp gần 1 tỷ đồng tại Trường THPT Lê Chân.

Việc vận động tài trợ để xây dựng trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV tại Trường THPT Lê Chân là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, việc thông tin, giải thích tới phụ huynh còn hạn chế, dẫn đến có người chưa hiểu, chưa đồng thuận, đăng lên mạng xã hội, gây dư luận xấu trước thềm năm học mới, theo VTC News.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Vòi rồng hút nước ở Đồng Nai, nhiều bè cá ở hồ Trị An lật úp

Tối 2/9, UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xác nhận đã có một trận lốc xoáy (còn gọi là vòi rồng hút nước) trên địa bàn khiến một số lồng bè, dèo nuôi cá hư hại.

Theo đó, khoảng 16h45, tại khu vực lòng hồ Trị An (tổ 13, ấp 5, xã Thanh Sơn) xuất hiện một cơn lốc xoáy cực mạnh hút nước từ mặt hồ lên cao tạo thành một cột nước khổng lồ.

Một số nhân chứng cho biết lúc đầu vòi rồng nhỏ và thấp. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau cột nước đã phình to và cao hàng ngàn mét, nối từ mặt nước lên đám mây lớn trên trời. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp, theo Tuổi Trẻ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Phượt thủ lao xuống vực khi ôm cua trên đèo Hải Vân

Theo VietNamNet, ngày 2/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên lao xuống vực khi ôm cua trên đèo Hải Vân.

Hình ảnh ghi lại cho thấy nam “phượt thủ” chạy xe máy trên đèo Hải Vân hướng Đà Nẵng qua địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Khi đến khúc cua tay áo thuộc địa phận huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xe máy mất lái lao thẳng vào dải phân cách cứng. Sau cú tông thanh niên rơi thẳng xuống vực, xe máy mắc lại trên đường.

Một số bình luận cho biết, thanh niên may mắn rơi trúng vào bụi cây, bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe chở hàng chuyển phát nhanh cháy giữa đường

Chiều 2/9, tài xế Vũ Mạnh Cường (43 tuổi, ở Nghệ An) lái xe tải chở hàng chuyển phát nhanh biển số Hà Nội, chạy trên quốc lộ 1 hướng nam bắc. Khi cách trạm thu phí An Dân, huyện Tuy An khoảng một km, xe bất ngờ bốc cháy.

Nam tài xế dừng xe, hô hoán người dập lửa song bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, khói bay mịt mù một đoạn đường khiến nhiều xe phải dừng lại.

Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng ôtô cháy trơ khung sắt và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại, theo VnExpress.

Hiện trường vụ cháy (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Xác minh thông tin 2 sinh viên Nhật Bản bị “chặt chém” gấp 10 lần khi đi taxi

Ngày 2/9, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một tài xế taxi bị “tố” “chặt chém” 420.000 đồng tiền cước taxi của 2 sinh viên người Nhật, trong khi đồng hồ chỉ hiển thị 42.000 đồng.

Theo nội dung đăng tải, vào 18 giờ ngày 31-8, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Dù đồng hồ chỉ hiển thị số tiền cước phải trả là 42.000 đồng nhưng tài xế taxi bị “tố” đã yêu cầu 2 người Nhật Bản phải trả 420.000 đồng, theo Người Lao Động.

Thông tin “tố” tài xế taxi ăn chặn tiền của 2 sinh viên Nhật Bản được đăng tải trên MXH.

Có thể bạn quan tâm: