Trẻ em ngày nay dễ gặp vấn đề tâm lý hơn dù được chăm sóc tốt hơn. Sự khác biệt về nhu cầu, môi trường sống và cách nuôi dạy khiến nhiều trẻ hiện đại chịu áp lực lớn ngay từ nhỏ.

Trẻ em ngày xưa thật sự không có vấn đề tâm lý?

Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao thế hệ trước từng bị la mắng, đánh đòn nhưng hiếm xuất hiện dấu hiệu tổn thương tâm lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trẻ xưa không gặp vấn đề tinh thần; chỉ là thời điểm ấy, nhận thức xã hội về sức khỏe tâm lý chưa rõ ràng. Một số hành vi tiêu cực của trẻ thường bị xem như “không vâng lời” hoặc “lơ là”, thay vì được nhận diện như dấu hiệu rối loạn cảm xúc.

Bối cảnh xã hội trước đây cũng hạn chế tiếp cận thông tin, khiến nhiều trường hợp bị bỏ qua. Quan trọng hơn, thời xưa nhu cầu của trẻ chủ yếu nằm ở tầng thấp nhất của tháp Maslow – ăn uống, quần áo và sự tồn tại. Bị la mắng hay đánh đập là điều quen thuộc, không có sự so sánh để cảm nhận tổn thương như trẻ ngày nay. Trẻ em khi ấy sống trong môi trường có nhiều anh chị em, cha mẹ bận rộn, ít can thiệp sâu vào đời sống tinh thần, giúp trẻ có nhiều không gian tự giải tỏa thông qua lao động, vui chơi hoặc giao tiếp tự nhiên.

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Ngược lại, trẻ em hiện đại đa phần là con một, được chăm sóc kỹ lưỡng bởi nhiều người, dễ trở thành tâm điểm kỳ vọng của cả gia đình. Sự thay đổi nhanh chóng về xã hội và công nghệ khiến trẻ có nhu cầu cao hơn về sự thấu hiểu, tôn trọng và tự khẳng định giá trị. Khi cha mẹ vẫn duy trì cách yêu thương thiên về vật chất hoặc kiểm soát như trước đây, nhiều trẻ cảm thấy ngột ngạt, bị hiểu lầm, hoặc không tìm thấy giá trị của bản thân.

Trẻ hiện đại thiếu vui chơi, dư áp lực: Vì sao dễ gặp vấn đề tâm lý?

Một trong những nguyên nhân phổ biến của khủng hoảng cảm xúc ở trẻ hiện nay là thiếu thời gian vui chơi tự do. Nhiều trẻ dành hầu hết ngày dài ở trường, tối làm bài tập, cuối tuần tiếp tục học thêm. Khi không có cơ hội vận động, giải tỏa hay giao lưu, cảm xúc dễ bị dồn nén, dẫn đến stress kéo dài.

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Nhiều trường hợp cho thấy trẻ rơi vào trạng thái đau khổ chỉ vì bị ép học quá mức hoặc không được nghỉ ngơi hợp lý. Trẻ nhỏ thậm chí phải tìm đến tổng đài khẩn cấp chỉ để tìm kiếm sự an ủi khi bị áp lực học tập đè nặng. Ngay cả trong các chương trình truyền hình, nhiều em nhỏ bộc lộ các vấn đề như mất tập trung, tự ti hay khó hòa nhập, chủ yếu vì lịch học dày đặc và thiếu thời gian chơi đùa.

Tuổi thơ ngày nay trở nên đơn điệu khi phần lớn thời gian bị xoay quanh việc học. Nhiều lựa chọn giải trí bị hạn chế, còn việc dùng thiết bị điện tử lại trở thành nguyên nhân gây tranh cãi trong gia đình. Trái lại, trẻ biết chơi đùa và vận động thường có nội tâm mạnh mẽ, dễ thích nghi và sở hữu kỹ năng xã hội tốt hơn. Những hoạt động như thể thao, khám phá thiên nhiên hay giao tiếp bạn bè giúp trẻ giải tỏa cảm xúc, phát triển khả năng phục hồi và tránh bị cuốn vào những áp lực học tập quá mức.

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Nghiên cứu dài hạn cũng chỉ ra rằng trẻ thiếu chơi tự do dễ gặp khó khăn khi thích ứng môi trường mới, dễ căng thẳng và ít kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngược lại, trẻ có tuổi thơ năng động thường thoải mái, tự tin và linh hoạt hơn trong hành vi lẫn tư duy.

Tạo môi trường lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện

Tuổi thơ hạnh phúc không chỉ là thành tích học tập, mà là khoảng thời gian trẻ được ngủ đủ giấc, vui chơi thoải mái, khám phá thế giới và được sống đúng với lứa tuổi. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ hiện đại vô tình khiến trẻ cảm thấy bị đánh giá qua điểm số hơn là được yêu thương vô điều kiện.

Việc so sánh, phán xét hoặc kiểm soát quá mức khiến trẻ hiểu sai rằng tình yêu của cha mẹ chỉ dành cho phiên bản “hoàn hảo”, khiến chúng dần mất niềm tin vào bản thân. Khi điều này kéo dài, trẻ có thể tự trách mình, thu mình hoặc làm tổn thương chính mình.

Giải pháp nằm ở việc cha mẹ điều chỉnh tư duy: thay vì cố gắng sửa chữa con, hãy học cách hoàn thiện bản thân trước. Sự bình tĩnh, bao dung và thấu hiểu của cha mẹ là nền tảng giúp trẻ trưởng thành khỏe mạnh về tâm lý.

Tình yêu trẻ cần thật ra rất đơn giản: được lắng nghe, được tôn trọng và được sống đúng với chính mình. Khi cha mẹ tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, nghỉ ngơi và phát triển theo nhịp độ riêng, trẻ sẽ có nội lực mạnh mẽ hơn để đối diện với cuộc sống sau này

Theo: aboluowang