Tài xế dán giấy sau cốp xe: ‘Lái mới, xin thông cảm, đừng vội, tội em.‘ khiến nhiều người xem phải bật cười.

Đoạn clip cho thấy, một chiếc xe con mầu trắng đứng phía trước có vẻ hơi chậm chạp nên bác tài xế phía sau bấm còi thúc dục. Sau khi tiếng còi reo lên thì cốp xe mở lên với 4 mảnh giấy được dán băng dính vào nhau: “Lái mới xin thông cảm, đừng vội tội em” khiến nhiều người phì cười.

Video ghi lại sự việc:

Cách báo hiệu lái xe mới ở Nhật không chỉ là văn hóa mà được quy định thành luật

Ở Nhật Bản, dấu hiệu mới lái xe phải được dán lên xe trong vòng một năm kể từ khi người lái xe nhận được bằng lái nhưng có thể giữ lại lâu hơn nếu muốn.

Dấu hiệu màu vàng và xanh lá cây này báo hiệu cho các lái xe khác biết thận trọng khi có sự xuất hiện của một chiếc xe được đánh dấu, bởi người lái chiếc xe đó vừa mới lấy bằng, còn non kinh nghiệm. Năm 1997, văn hóa này đã được quy định thành luật.

Dấu hiệu mới lái xe Wakaba (ảnh: Twitter @yamanyaman).

Ở Việt Nam, chúng ta cũng có một văn hóa tương tự nhưng chưa phổ biến và cũng chưa thực sự hiệu quả. Lác đác một số lái xe người Việt đã biết sử dụng giấy thông báo cho người khác biết rằng mình mới lái xe. Đó thường là một tờ giấy trắng in dòng chữ “lái mới, xin thông cảm”.

Ảnh chụp màn hình trên trang autopro).

Video xem thêm: