Sau khi người môi giới hối lộ là một điều tra viên của Bộ Công an ra đầu thú, Vi Đức Ninh (47 tuổi) – Viện trưởng VKS huyện Lục Ngạn, biết sự việc sẽ bị lộ.

Về diễn tiến vụ ông Vi Đức Ninh – Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra đầu thú, sau đó bị bắt về tội Nhận hối lộ, báo Lao Động cho biết thêm một số chi tiết. Theo đó, khoản tiền ông Ninh nhận hối lộ là khoảng 1 tỷ đồng.

Vụ nhận hối lộ liên quan đến một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện mà ông Ninh đang điều tra. Bước đầu xác định người môi giới hối lộ là cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an.

Viên cảnh sát này đã ra đầu thú nên ông Ninh biết không thể che giấu; vì vậy, ngày 15/10, Viện trưởng VKS Lục Ngạn đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.

Sau đó, đến ngày 19/10, ông Ninh bị lực lượng chức năng ra lệnh bắt khẩn cấp.

Ông Vi Đức Ninh từng có hơn 20 năm công tác trong ngành kiểm sát. Trước đây, ông Ninh là Phó Viện trưởng VKS huyện Yên Thế, Phó Viện trưởng VKS huyện Lục Ngạn.

Từ tháng 6/2018, ông Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKS huyện Lục Ngạn, theo quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.