Việt Nam đón đỉnh dịch Covid-19 trong 10 ngày tới

Chủng Covid-19 ở Đà Nẵng lây nhiễm chéo cao

Ca dương tính mới ở Hà Nội di chuyển phức tạp qua 4 quận

Samsung dời nhà máy cuối cùng từ Trung Quốc sang Việt Nam

Trung Quốc dừng mua long nhãn của Việt Nam

Trung úy công an mặc quần đùi, áo thun bắt hàng rong bị cảnh cáo

Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử trong lúc đi công tác

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi Trẻ) – “Đỉnh dịch trong 10 ngày tới”

Chiều 5/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Dù việc truy vết, khoanh vùng dập dịch đã thực hiện quyết liệt, nhưng người dân cả nước cần hết sức cảnh giác.

(Thanh Niên) – Chủng Covid-19 ở Đà Nẵng lây nhiễm chéo cao

Báo cáo tối 5/8 từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, Covid-19 đợt hai ở Việt Nam đã được ủ tại ổ dịch Đà Nẵng từ đầu tháng 7. Các mẫu xét nhiệm cho kết quả dịch lây trong cộng đồng từ cách đây 1 tháng.

Đặc biệt, qua phân tích gien của vi rút gây bệnh trên người bệnh, thì SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng là nguồn mới xâm nhập. Do chủng vi rút lần này đã đột biến, dẫn tới tình trạng lây nhiễm trong gia đình, lây nhiễm chéo cao.

(Bộ Y tế) – Ca dương tính mới ở Hà Nôi di chuyển phức tạp qua 4 quận

Bệnh nhân 714 được công bố sáng nay 6/8, 42 tuổi, sống tại Hà Nội. Trong nửa tháng, từ lúc trở về từ Đà Nẵng (ngày 17/7) ông đã di chuyển qua 4 quận Hà Nội và đi ngoại tỉnh.

Một số nơi người này đã ở, hoặc đi qua trong thời gian trên: ở tại phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc – về quê xóm Cầu, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định – dự liên hoan tại 168 Trần Vỹ, Mai Dịch, đi hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm – về quê vợ thôn Lạc Thành Bắc, Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình – xuống bệnh viện Y học cổ truyền Nam Từ Liêm – tới bệnh viện Hà Đông – xuống bệnh viện Phổi Hà Nội – sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2.

Điều đáng lo ngại là bệnh nhân làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Xe buýt 10/10 ( phố Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy), tiếp xúc nhiều người.

(Thanh Niên) – Samsung dời nhà máy cuối cùng từ Trung Quốc sang Việt Nam

Tờ Nikkei Asian Review cho hay, Samsung Electronics sẽ chấm dứt mảng sản xuất máy tính cá nhân tại Trung Quốc và chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam.

Mục đích của việc dời nhà máy từ Tô Châu (Trung Quốc) sang Việt Nam là nhằm cắt giảm chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh trong mảng kinh doanh máy tính cá nhân.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Tô Châu Computer có tổng nhân sự làm việc lên đến 6.500 người. Lượng máy tính cá nhân được xuất xưởng từ nhà máy này đã tăng 0,6% lên 261,23 triệu chiếc vào năm ngoái.

(Tuổi Trẻ)- Trung Quốc dừng mua nhãn lồng Hưng Yên

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, vụ nhãn ở tỉnh năm nay có năng suất cao, tổng sản lượng khoảng 50.000 tấn. Hiện tỉnh đã tiêu thụ được khoảng 18.000 tấn.

Tuy nhiên, bạn hàng lớn nhất của nhãn lồng Hưng Yên là các doanh nghiệp phía Trung Quốc vừa tuyên bố ngừng mua. Phía Trung Quốc nói nguyên nhân là “ảnh hưởng vì Covid-19”.

Dự kiến trước ngày 10/8, cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thương mại trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhãn tươi và long nhãn của Hưng Yên và Sơn La tại thị trường Trung Quốc.

(Đời sống và Pháp luật) – Trung úy công an mặc quần đùi, áo thun bắt hàng rong bị cảnh cáo

Công an Tp. Hà Nội vừa cảnh cáo, điều chuyển công tác với trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (24 tuổi, là cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi).

viet nam don dinh dich covid 19 trong 10 ngay toi quan chuc bo giao duc dot tu
Trung úy Lâm trong video.

Trung úy Lâm là nhân vật chính trong video quay cảnh “công an xì tin mặc quần đùi, áo phông bắt hàng rong” đang lan tỏa trên mạng xã hội. Trước đó, khoảng 9/30 ngày 1/8, Lâm mặc quần đùi, áo phông điều khiển ôtô biển xanh của công phường Phúc Lợi đi dẹp người dân bán hàng rong trên vỉa hè ở ngã tư Phúc Lợi – Vũ Xuân Thiều..

Người quay clip chất vấn về trang phục của trung úy Lâm nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, Lâm lái xe bỏ đi cùng số hàng hóa của người bán hàng rong.

(Tuổi Trẻ) – Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử trong lúc đi công tác

Ông Nguyễn Việt Hùng tham gia trong đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn, hôm 5/8.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một điểm trường, ông Hùng và đoàn lên thành phố Bắc Kạn và dùng bữa trưa.

viet nam don dinh dich covid 19 trong 10 ngay toi quan chuc bo giao duc dot tu
Ông Nguyễn Việt Hùng (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Trong lúc nghỉ trưa, mọi người phát hiện ông Hùng có biểu hiện mệt nên đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu nhưng ông không qua được cơn nguy kịch.

Trước khi làm Phó chánh văn phòng ở Bộ Giáo dục, ông Hùng là phó tổng thư ký tòa soạn, kiêm trưởng ban khoa giáo báo Tiền Phong.