Bệnh nhân là nữ, 67 tuổi, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà có tiền sử suy thận mãn tính, Lupus ban đỏ, đái tháo đường type 2, nhiễm nấm máu.

Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus corrona, được chuyển ngay vào khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 3/8, bệnh nhân lơ mơ, thể trạng suy kiệt. Ngày 4/8, bệnh nhân suy hô hấp, được đặt nội khí quản, thở máy.

Đến 1h30 sáng nay, sức khỏe suy kiệt, bà đã qua đời.

viet nam ghi nhan ca thu 9 tu vong co them 4 nguoi nhiem moi

Ảnh minh hoạ (Ảnh chụp từ màn hình báo Tài Nguyên và Môi Trường)

Cũng tin từ Bộ Y tế, đến 9h sáng ngày 6/8, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới, 3 ca ở Quãng Nam, 1 ca ở Hà Nội. Tất cả đều liên quan đến Đà Nẵng.

Bệnh nhân 714: Nam, 42 tuổi, trú tại Phúc Điền, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt 10/10, Mai Dịch, Cầu Giấy. Từ ngày 14 – 17/7 người đàn ông này cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng.

Bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ vào ngày 19/7. Đến ngày 4/8 thì nhập viện ở Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2, được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với Covid-19

Bệnh nhân 715 – 717: có độ tuổi từ 42 – 45, cả 3 đều ở Quãng Nam, trong đó 1 ca là con gái của BN593, em của BN547 và BN625; 2 ca là F1 của BN 456. Cả 3 bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tính đến 9h ngày 6/8 Việt Nam có tổng cộng 717 ca mắc covid-19, trong đó có 309 ca nhiễm nhập cảnh đã được cách ly, 268 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng (tính từ 25/7 đến nay), đang điều trị: 327 ca, khỏi bệnh: 381 ca, tử vong 9 ca.

Đến nay, có 11 tỉnh, thành phố đang có dịch covid-19 bao gồm: Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP. HCM, Đắk Lắk, Thái Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nam, Đồng Nai. Hầu hết các ca nhiễm mới có liên quan đến Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng được xác định là ổ dịch siêu lây nhiễm.