Việt Nam ghi nhận kỷ lục 11.321 người mắc Covid-19, 7.428 ca cộng đồng trong 24h; Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 ở Algeria… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 21/8/2021.

11.321 người mắc Covid-19 trong 24h

Tối 21/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 11.321 ca nhiễm mới Covid-19 với 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước (7.428 ca trong cộng đồng).

Hai tỉnh, thành phố có thêm ca nhiễm ở ngưỡng 4 con số là Bình Dương (4.505), TP. HCM (4.084). Các địa phương có số lượng ca mới ở ngưỡng 3 con số chủ yếu tại Tiền Giang (589), Đồng Nai (551), Long An (393), Đà Nẵng (197), Đồng Tháp (109), Cần Thơ (100).

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca. Cụ thể, Bình Dương tăng 2.400 ca, TP.HCM tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến ngày 20/8 là 7.540 ca.

Trong ngày có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi.

Người ở ‘vùng xanh, vùng vàng’ được đi chợ một lần mỗi tuần

Cụ thể, thành phố sẽ phân vùng, mỗi vùng sẽ có quy định khác nhau. Ở “vùng xanh” (vùng an toàn) và “vùng vàng” (nguy cơ thấp) thành phố chia làm 2 nhóm. Với người dân có điều kiện, chưa cần sự hỗ trợ có thể tự đi chợ một lần mỗi tuần. Những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được gói hỗ trợ.

Ở “vùng cam” (nguy cơ cao) và “vùng đỏ” (nguy cơ rất cao), thành phố cũng chia ra hai nhóm tương tự. Với người dân chưa cần hỗ trợ, tổ công tác sẽ đi chợ giúp, người dân trả tiền, một tuần một lần. Phần còn lại, với những người khó khăn, sẽ nhận được các gói hỗ trợ.

Thông tin được ông Phạm Đức Hải – Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. HCM nói tại buổi họp báo chiều 21/8 khi đề cập đến việc cung cấp hàng hóa và an sinh xã hội khi thành phố thực hiện “ai ở đâu yên đó” từ ngày 23/8 đến 6/9 (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bên cạnh đó, từ 0h ngày 23/8 đến ngày 6/9, TP. HCM cấm shipper hoạt động tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ mai táng 18 – 20 triệu với ca tử vong do Covid-19

Theo đó, ở Đồng Nai với mỗi hộ gia đình có người tử vong do dịch bệnh Covid-19, nếu tự tổ chức mai táng sẽ được chính quyền hỗ trợ 18 triệu đồng. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người tử vong do dịch bệnh Covid-19 nhưng không có thân nhân thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế nhưng không vượt mức vượt quá 18 triệu đồng.

Còn mỗi trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Bình Dương sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí mai táng. Trường hợp thân nhân người tử vong vì Covid-19 tự chọn đơn vị mai táng, hỏa táng thì tự chi trả chi phí cho đơn vị mình chọn, sau đó sẽ hưởng chính sách hỗ trợ mai táng theo quy định (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Chính thức bỏ Giấy khen “Học sinh tiên tiến”

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT. Theo nội dung thông tư này thì việc khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn tồn tại.

Trao đổi với VietNamNet, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho hay, “khi chúng ta để mức ‘Học sinh tiên tiến’ như trước thì số lượng học sinh đạt danh hiệu này sẽ quá nhiều, mà khi danh hiệu nhiều dẫn đến không còn giá trị, động lực phấn đấu cho học sinh” (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 ở Algeria

Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, hơn 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ.

Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở nước này hiện nay là gần 700 ca. Bộ Y tế Algeria kêu gọi công dân thực hiện nghiêm các quy tắc về phòng dịch và bắt buộc đeo khẩu trang (đọc toàn bản tin trên báo VOV).

169 công dân Mỹ giữa vòng vây Taliban, Lầu Năm Góc điều trực thăng giải cứu

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, kế hoạch ban đầu là nhóm công dân Mỹ kẹt lại khách sạn Baron, phía nam Kabul sẽ đi bộ từ khách sạn tới cổng sân bay.

Tuy nhiên, do rất đông người tập trung trước cửa khách sạn, nhóm công dân Mỹ cho rằng phương án di chuyển tới thẳng sân bay là không an toàn.

Sau khi nắm được thông tin này, một chỉ huy của quân đội Mỹ đã điều động 3 chiếc CH-47 Chinook cất cánh từ Hamid Karzai tới khách sạn sau đó đưa nhóm công dân Mỹ tới thẳng sân bay.

“Một bãi đáp được thiết lập tại khuôn viên khách sạn. Họ đã bay tới đó, đón 169 người và bay trở lại Hamid Karzai”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay.

Kirby nói thêm rằng ông chưa thể xác nhận 169 công dân Mỹ trong chiến dịch giải cứu trên đã rời Afghanistan hay chưa (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Covid-19 21/8: Thêm 390 ca tử vong; Chủ tịch TP. HCM kiêm trưởng ban chống dịch chuyển nhiệm vụ