TP.HCM: mỗi giờ có 13 người tử vong vì Covid-19; Ai sẽ làm trưởng ban chống dịch Covid-19 tại TP. HCM? Hàng loạt xe chở người chết về miền Tây phải quay đầu; Bình Dương: Ngày 20/8 có ca mắc mới vượt TP.HCM, “khóa chặt, đông cứng” 11 phường trong 15 ngày tới…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 21/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

TP.HCM: mỗi giờ có 13 người tử vong vì Covid-19

Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 312 ca tử vong. Như vậy tính trung bình, mỗi giờ TP. HCM có 13 ca tử vong vì Covid-19.

Trước đó tờ Thanh Niên đưa tin rằng trong cuộc họp của TP. HCM vào ngày 16/8, ông Nguyễn Văn Nên – bí thư Thành uỷ TP. HCM cho biết những ngày qua, “cứ 24 giờ trôi qua, thành phố trung bình có 240 người tử vong do Covid-19”, nghĩa là trung bình cứ mỗi giờ có 10 người tử vong. Tuy nhiên con số này đã tăng lên 13 người tử vong/1h vào ngày 20/8/2021.

Ai sẽ làm trưởng ban chống dịch Covid-19 tại TP. HCM?

Tối 20/8, các báo đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Thành Phong phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay vào đó, ông Phong được cấp trên điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Với vị trí chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua ông Phong làm nhiệm vụ  trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố. Nhiều khả năng, vị trí trưởng ban chống dịch của Sài Gòn sẽ do tân Chủ tịch thành phố được bổ nhiệm tới đây thay ông Phong đảm nhiệm.

TP. HCM đang trải qua thời điểm khó khăn nhất mà khó ai có thể hình dung. Như ông Nguyễn Văn Nên đã nói trong cuộc họp ngày 16/8, TP. HCM “có hàng trăm người bệnh nặng phải thở ô xy, hàng ngàn ca nặng phải hồi sức và hàng ngàn người đang muốn rời thành phố vì nhiều lý do, như sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai ra sao”.

Bình Dương: Ngày 20/8 có ca mắc mới vượt TP.HCM, “khóa chặt, đông cứng” 11 phường trong 15 ngày tới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 18/8 đến 18h30 ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước. Đứng đầu là Bình Dương với 4.223 ca, vượt qua TP. HCM có 3.375 ca.

So với ngày 19/8, số ca nhiễm mới của Bình Dương tăng 968 ca, tức tăng gần 1.000 ca, đây thực sự là một con số đáng báo động. Đáng lưu ý hơn là số ca mắc mới được phát hiện qua sàng lọc từ cộng đồng trong ngày 20/8 chiếm 52,7%.

Bình Dương: Ngày 20/8 có ca mắc mới vượt TP.HCM, "khóa chặt, đông cứng" 11 phường trong 15 ngày tới
Một số người dân tại Bình Dương tự ý đi xe máy định về quê đã được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, vận động trở lại và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: B.Đ.).

Theo Tuổi trẻ, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất sẽ “khóa chặt, đông cứng” 11 phường có “đậm đặc” ca F0 trong vòng 15 ngày (từ ngày 22/8) để quyết liệt lấy mẫu xét nghiệm truy vết F0.

Sài Gòn siết giãn cách – ai ‘ở đâu ở yên đó’

Từ 0h ngày 23/8, TP. HCM sẽ tăng cường biện pháp chống Covid-19 bằng lệnh “ai ở đâu ở yên đó”, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố…

Thông tin về việc siết giãn cách nêu trên được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 công bố trưa 20/8; trong một buổi họp báo mà theo VnExpress là “diễn ra khoảng 10 phút, không hỏi đáp”.

Sài Gòn siết giãn cách – ai ‘ở đâu ở yên đó’
Ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM tại buổi họp báo trưa 20/8 (ảnh: Hữu Công).

Cũng theo báo VnExpress thông tin, TP. HCM có 2.323 F0 nặng đang thở máy, 18 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 33.646 bệnh nhân đang điều trị ngày 20/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

Hàng loạt xe chở người chết về miền Tây phải quay đầu

Theo Báo Giao thông, CSGT Tiền Giang cho biết gần đây có nhiều xe chở người tử vong từ TP. HCM về miền Tây phải quay đầu vì không có đủ giấy tờ liên quan.

Cụ thể, ngày 19/8, có 9 xe chở quan tài người chết qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 đoạn Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đoạn qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Khi kiểm tra, các lái xe chỉ xuất trình giấy báo tử (nguyên nhân chết vì Covid-19). Do không có hợp đồng với các cơ sở hỏa táng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên các xe này bị buộc quay đầu lại.

Sáng 20/8, tại chốt này, lực lượng chức năng cũng phát hiện xe cứu thương chở quan tài có người chết nhưng không có giấy tờ liên quan nên xe này cũng buộc phải quay đầu.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 21/8/2021:

Từ Khóa: