Thống kê từ giới chức cho thấy có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ dù các thông tin cảnh báo đã được phổ biến.
- Nữ kỵ sĩ Nga và giấc mơ gây dựng văn hóa cưỡi ngựa ở Đà Nẵng
- Xông đất là một trong những nghi lễ cổ xưa nhất của người Việt
- Ý nghĩa nhân văn đằng sau triết lý “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”
Số liệu vi phạm nồng độ cồn tăng cao dù đã cảnh báo
Vào ngày 17/02, cơ quan chức năng thông báo đã xử lý 1.570 lái xe có nồng độ rượu bia vượt mức quy định khi tham gia giao thông. Hoạt động kiểm tra này diễn ra tập trung vào buổi sáng ngày đầu năm mới trên quy mô toàn quốc. Mặc dù các khuyến cáo về nguy cơ tai nạn đã được gửi đi từ sớm, nhiều người vẫn không chấp hành.
Tổng cộng có hơn 6.000 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông bị phát hiện. Bên cạnh lỗi về nồng độ rượu bia, các hành vi như chạy quá tốc độ với hơn 1.400 trường hợp, hay việc chở quá số người quy định và sử dụng thiết bị điện tử khi đang điều khiển phương tiện cũng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
Thống kê về thương vong và tai nạn đường bộ
Trong 24 giờ của ngày mùng 1 Tết, cả nước ghi nhận 46 vụ tai nạn giao thông, dẫn đến cái chết của 24 người và khiến 41 người khác bị thương. Tất cả các vụ việc này đều tập trung trên các tuyến đường bộ. Trong khi đó, các phương tiện vận tải di chuyển qua đường sắt và đường thủy trong ngày đầu năm không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ tai nạn giao thông đã có xu hướng giảm sâu. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm hơn 46%, trong khi số người thiệt mạng và bị thương lần lượt giảm khoảng 33% và 24%. Việc áp dụng các giải pháp kiểm soát và xử lý nghiêm từ sớm được cho là đã góp phần thay đổi ý thức của người dân.
Theo: Báo Tuổi Trẻ