Hơn nửa tháng sau khi Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất ‘3 đảo’ ở Biển Đông, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu ý kiến.

Vào ngày 20/3, AP dẫn lời Đô đốc John C Aquilino – tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ, nói rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo mà nước này đã bồi đắp từ các đá và xây dựng trái phép trên Biển Đông.

“3 đảo” bị Bắc Kinh quân sự hóa mà Đô đốc John C Aquilino đề cập là Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các “đảo” này đã được Trung Quốc trang bị hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị gây nhiễu và laser, cùng các máy bay chiến đấu.

“Họ đã thúc đẩy tất cả năng lực và việc tăng cường vũ khí hóa đang gây bất ổn cho khu vực”, vị Đô đốc, tư lệnh Mỹ nói khi đó.

Đô đốc John C Aquilino (trái), tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ, tại căn cứ không quân Clark ở Philippines ngày 20/3 (ảnh chụp màn hình AP).
Đô đốc John C Aquilino (trái), tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ, tại căn cứ không quân Clark ở Philippines ngày 20/3 (ảnh chụp màn hình AP).

Liên quan đến sự việc này, một tòa báo ở Việt Nam đã đặt câu hỏi với Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, tổ chức ngày 7/4.  “Xin cho biết bình luận về thông tin Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn các đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam?”, phóng viên đặt câu hỏi với bà Hằng.

Ảnh chụp các công trình trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xây dựng phi pháp (ảnh chụp màn hình AP).
Ảnh chụp các công trình trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xây dựng phi pháp (ảnh chụp màn hình AP).

Bà Hằng nói “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”.

“Việc thúc đẩy quân sự hóa trên một số cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này mà còn gây lo ngại cho các nước trong khu vực, cộng đồng quốc tế như được phản ánh trong các văn kiện của ASEAN, không có lợi cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực Biển Đông.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt việc quân sự hóa, không có hành động gây gia tăng căng thẳng ở khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN thúc đẩy đàm phán sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.