Sau khi Hendrio nhập tịch, danh sách cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam ngày càng dài, cho thấy chiến lược rõ ràng nhằm tăng sức mạnh đội hình.

Dàn cầu thủ nhập tịch ngày càng chất lượng

Theo tờ Kompas (Indonesia), Việt Nam hiện sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nổi bật như Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip, Viktor Lê, Đỗ Hoàng Hên, và sắp tới có thể là Gustavo Santos của CLB Đà Nẵng.
Sự xuất hiện của nhóm cầu thủ này giúp đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa lối chơi và tăng khả năng cạnh tranh với các đội mạnh trong khu vực.

Lợi ích và thách thức từ chiến lược nhập tịch

Chính sách nhập tịch cầu thủ được xem là giải pháp ngắn hạn nhưng hiệu quả trong bối cảnh nguồn nhân lực bóng đá nội địa cần thời gian phát triển. Tuy nhiên, việc dung hòa giữa cầu thủ nội và ngoại lai cũng là bài toán khó cho HLV Kim Sang Sik.
Nếu quản lý tốt, tuyển Việt Nam có thể sở hữu đội hình cân bằng giữa sức mạnh, kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế – yếu tố quan trọng để hướng tới World Cup 2030.

Hướng tới tương lai bóng đá Việt Nam

Việc Hendrio và nhiều cầu thủ nhập tịch khác gia nhập đội tuyển cho thấy tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam. Không chỉ là giải pháp tăng sức mạnh tạm thời, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi phong cách thi đấu châu Âu.
Giới chuyên gia khu vực đánh giá cao định hướng này và cho rằng, nếu duy trì tính gắn kết, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Malaysia và Indonesia trong những năm tới.

Theo: Dân Trí