Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam thêm 1 ca Covid-19 mới nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay. Tính đến hiện nay Việt Nam có 1.145 bệnh nhân dương tính Covid-19.

Bệnh nhân nam, 29 tuổi trở về từ Angola dương tính Covid-19

Theo Tiền Phong, Việt Nam thêm 1 ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân 1145 (BN1145); nam, 29 tuổi, là người Việt Nam, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

Ngày 20/10/2020, BN1145 trên chuyến bay VN8 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn; Sau đó bệnh nhân được cách ly ngay tại Trung đoàn 833, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). 

BN1145 xét nghiệm dương tính Covid-19 ngày 21/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh. 

viet-nam-them-1-ca-covid-19-moi
Ảnh chụp màn hình từ Lao Động.

Tuổi Trẻ đưa tin, tính đến ngày 22/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số ca mắc mới  từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố. Cụ thể, Đà Nẵng (389), Quảng Nam (96), Hải Dương (16), Hà Nội (11), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Trị (07), Bắc Giang (06), Quảng Ngãi (05), Lạng Sơn (04), Đắk Lắk (03), Đồng Nai (02), Thái Bình (01), Hà Nam (01), Thanh Hóa (01) và Khánh Hòa (01). 

Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát tại tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.652.

Việt Nam đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân/1.141 bệnh nhân Covid-19.

Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 Covid-19 là 10 ca; số ca âm tính lần 2 là 3 ca; số ca âm tính lần 3 là 3 ca.

Covid-19 ở Châu Âu tăng đột biến

Thế giới ghi nhận hơn 41,1 triệu người mắc Covid-19; Hơn 1,13 triệu người tử vong tại 217 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tiếp theo là Ấn Độ. Quốc gia đứng thứ ba thế giới là Brazil.

Châu Âu đã trở thành tâm dịch mới của thế giới với số ca Covid-19 tăng bình quân 140.000 ca nhiễm mới/ngày trong tuần vừa qua. Số ca mới hằng ngày của Châu Âu hiện cao hơn tổng số ca mới của Mỹ, Ấn Độ và Brazil. 

WTO cho rằng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn; dự đoán sẽ có nhiều ca tử vong hơn trong thời gian tới. Các ca mắc mới được ghi nhận tăng cao kỷ lục tại Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Italy và Ba Lan. Hầu hết phần còn lại của khu vực cũng đang chứng kiến những dấu hiệu nguy hiểm tương tự.

Tại Châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ là Iran. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiếp theo là Iraq.

Khu vực ASEAN, Indonesia đã vượt qua Philippines trở thành là quốc gia có số ca mắc Covid-18 cao nhất. Sau đó là Philippines. Singapore là vùng dịch lớn thứ ba. 

Từ Khóa: