Thêm 13.197 ca mới; Việt Nam vượt mốc 12.000 người tử vong vì Covid-19; Tụ tập uống nước chè bị phạt 50 triệu đồng; Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/9/2021.

Thêm 13.197 ca mới

Tối 2/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới với 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu tại TP. HCM (5.963), Bình Dương (4.504), Đồng Nai (803), Long An (583), Tiền Giang (290)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP. HCM tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca.

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 271 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca.

Trong ngày, có 10.062 bệnh nhân khỏi.

6 ổ dịch phức tạp tại Hà Nội

Theo Sở Y tế Hà Nội, cụ thể 6 ổ dịch gồm: Ngõ 24 Kim Đồng (Giáp Bát, Hoàng Mai), xã Tân Lập (Đan Phượng), chợ Ngọc Hà (Ba Đình), phường Văn Miếu (Đống Đa), phường Văn Chương (Đống Đa) và phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân). Trong đó “nóng” nhất là Thanh Xuân Trung với 388 ca nhiễm trong hơn một tuần.

Đây là những chuỗi lây nhiễm mới phát hiện đã ghi nhận lượng bệnh nhân lớn. Một số chuỗi lây nhiễm khác đã phát hiện thời gian khá lâu song đến nay vẫn rải rác có thêm ca bệnh.

Bộ Y tế cảnh báo về “thần dược” hỗ trợ điều trị Covid-19 Xuyên Tâm Liên giả mạo

Thông tin của Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo phản ánh, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện sản phẩm có tên gọi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên trên hình hộp sản phẩm có ghi:

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM DIAMOND PHÁP (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam); Phân phối bởi Công ty TNHH Hằng Thu Pharma (Địa chỉ: số nhà 68, đường Lương Văn Can, khu AT, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) đang quảng cáo sản phẩm có công dụng: Thần dược hỗ trợ điều trị – phòng chống Covid; Giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm; Trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản; Tăng cường sức khỏe; Tăng cường sức đề kháng; Tăng miễn dịch cho cơ thể; Phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp.

Bộ Y tế cảnh báo về "thần dược" hỗ trợ điều trị Covid-19 Xuyên Tâm Liên giả mạo
Đây là hình ảnh của sản phẩm giả mạo do Cục An toàn thực phẩm cung cấp.

Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Hằng Thu Pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm sức khỏe Xuyên Tâm Liên tại Cục.

Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin trên đến công an tỉnh Khánh Hòa để xác minh vụ việc.

20.800 khẩu trang 3M nghi hàng giả

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ngày 2/9 cho biết, chiều qua, QLTT Hà Nội phối hợp với công an Hà Nội đã thu giữ trên 400.000 sản phẩm các loại phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, găng tay cao su, bộ đồ bảo hộ y tế…

Đặc biệt, trong hơn 400.000 sản phẩm thu giữ, đoàn kiểm tra ghi nhận 20.880 chiếc khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu khẩu trang 3M. Tại hiện trường, đại diện Công ty 3M cũng xác nhận, lô hàng có dấu hiệu giả mạo sản phẩm chính hãng mà doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Tụ tập uống nước chè lúc thực hiện Chỉ thị 16, bị phạt 50 triệu đồng

Khoảng 21h ngày 29/8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) trong lúc làm việc đã phát hiện tại nhà bà L.T.M. (56 tuổi), ở xã Diễn Thành có 4 người khác nữa đang tụ tập uống nước chè.

Do trong thời gian này, huyện Diễn Châu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho nên ngày 1/9, UBND huyện Diễn Châu đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp số tiền 10 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội

Sáng 2/9, tổ kiểm tra cơ động mạnh Y15 của công an TP. Hà Nội kiểm tra hành chính một cô gái điều khiển xe máy hướng Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện giấy đi đường của người này không hợp lệ nên yêu cầu dừng xe vào khu vực lập biên bản để xử lý vi phạm.

Tại khu vực lập biên bản, cô gái liên tục năn nỉ để xin cho qua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không cho và yêu cầu người này hợp tác. Không thuyết phục được tổ công tác, cô gái liền giằng co, cướp lại tờ giấy đi đường mà lực lượng chức năng tại chốt đang giữ.

Sau một lúc trấn tĩnh, cô gái được mời ngồi vào khu vực chờ để lực lượng chức năng phổ biến quy định cũng như nêu ra lý do phạt và mức tiền phạt. Với việc ra đường không lý do, cô gái trên bị phạt hành chính 1 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (2/9): Đã đến lúc tính chuyện “mở cửa” kinh tế TP.HCM?