Vợ Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đăng ký bán hơn 17 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến 25/11, diễn ra trong thời điểm giá cổ phiếu giảm liên tục sau kết luận thanh tra trái phiếu.
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Cúm mùa và cách phòng ngừa hiệu quả trước dịch bệnh
Tóm tắt nội dung
Động thái bán cổ phiếu giữa lúc thị trường biến động
Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ của Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn, đã đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/10 đến 25/11 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.
Động thái này xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL giảm sàn liên tiếp hai phiên ngày 20 và 21/10, ngay sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận thanh tra liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Trong phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu NVL tiếp tục điều chỉnh ở vùng giá đỏ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch và tác động đến thị trường
Sau khi thực hiện giao dịch, bà Sương dự kiến sẽ còn nắm giữ khoảng 33,2 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 1,624% vốn điều lệ doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn hiện đang sở hữu hơn 96,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,762% vốn.
Việc bán cổ phiếu của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT khiến thị trường chú ý, đặc biệt khi NVL đang chịu áp lực từ kết luận thanh tra trái phiếu và diễn biến tiêu cực chung của nhóm cổ phiếu bất động sản.
Novaland công bố tiến độ xử lý nợ trái phiếu
Theo báo cáo của Novaland, tại ngày 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu là 34.878 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp cho biết đã tất toán phần lớn khoản nợ gốc và lãi sau quá trình tái cơ cấu.
Tính đến 30/9 năm nay, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm xuống còn 19.559 tỷ đồng, đồng nghĩa doanh nghiệp đã xử lý được 15.319 tỷ đồng, tương đương gần 44% tổng dư nợ.
Thanh toán và tất toán theo kiến nghị thanh tra
Liên quan đến 24 gói trái phiếu được Thanh tra; Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin sang cơ quan chức năng; Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng; chiếm 57,7% dư nợ.
Doanh nghiệp cũng cơ bản hoàn tất cơ cấu; một gói trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng và tiếp tụ; thanh toán đúng hạn 7 gói còn lại từ nguồn thu hợp pháp của các dự án. Riêng một gói trái phiếu quá hạn; chiếm 8,2% tổng dư nợ, đang được xử lý thông qua đàm phán với trái chủ, đã giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng.
Triển vọng và thách thức phía trước
Động thái bán cổ phiếu của người nội bộ trong thời điểm nhạy cảm khiến thị trường đặt; câu hỏi về chiến lược tài chính của Novaland trong giai đoạn tái cấu trúc. Tuy nhiên; với tiến độ tất toán trái phiếu tích cực và các giải pháp đang triển khai; doanh nghiệp kỳ vọng lấy lại niềm tin nhà đầu tư trong thời gian tới.
Theo: Dân Trí