Đồng Nai – Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng và nâng cao cảnh giác khi voi rừng liên tục xuất hiện tại các khu vực giáp ranh, làm tăng nguy cơ xung đột giữa voi và người.

Thời gian gần đây, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại các khu vực giáp ranh rừng và các trạm kiểm lâm trên địa bàn, nơi hiện có quần thể khoảng 25 đến 27 cá thể, lớn thứ 2 cả nước. Khu bảo tồn cho biết nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi và người đang ở mức rất cao, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sống gần rừng.

Để giảm rủi ro, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng, đặc biệt không vào rừng vào ban đêm hoặc sáng sớm để hái măng, đốn củi hay câu cá, vì đây là thời điểm voi thường di chuyển và kiếm ăn. Người dân cũng được khuyến cáo không ngủ lại trong rừng hoặc chòi rẫy, tuyệt đối không ở qua đêm tại các khu vực rừng hay rẫy biệt lập.

Voi rừng liên tục xuất hiện ở khu vực giáp rừng Đồng Nai, người dân được khuyến cáo cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn để bảo đảm an toàn.
Đàn voi con vui đùa tại khu bảo tồn giữa môi trường rừng tự nhiên. (Ảnh minh họa: MUC)

Trong trường hợp phát hiện voi, khuyến cáo đưa ra là tuyệt đối không tiếp cận, trêu chọc hay đuổi theo mà cần lặng lẽ rời xa để tìm nơi an toàn. Nếu voi ở gần, người dân nên tìm cách di chuyển ra xa và tránh gây tiếng động lớn; còn khi voi ra nương rẫy gây thiệt hại, cần nhanh chóng báo cho tổ phản ứng nhanh, kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Khu bảo tồn, voi rừng là loài động vật nguy hiểm, có sức mạnh lớn và có thể tấn công bất cứ lúc nào khi cảm thấy bị đe dọa, nên người dân không được chủ quan vì một phút bất cẩn có thể gây hậu quả khôn lường. Đàn voi hiện sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, với hơn 68.000 ha rừng tự nhiên, và Vườn quốc gia Cát Tiên, rộng khoảng 71.920 ha, trong đó hơn 44.000 ha thuộc Đồng Nai, phần diện tích còn lại thuộc Lâm Đồng.

Sự hiện diện của các cá thể voi con trong đàn được xem là tín hiệu cho thấy quần thể voi đang phát triển tốt, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc phạm vi hoạt động của đàn voi có thể mở rộng hơn, khiến khả năng chạm trán với người dân sinh sống ở khu vực giáp rừng tăng lên. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát và đưa ra các khuyến cáo kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho cả voi rừng lẫn người dân.

Nguyễn Lan (tổng hợp)