Một bé gái 5 tuổi ở Uông Bí đã may mắn được cứu sống kịp thời. Bác sĩ cảnh báo về những dị vật nguy hiểm và cách sơ cứu đúng cách để bảo vệ trẻ. Chiếc vòng tay bạc dài 7cm bé vô tình nuốt vào bụng được gắp ra an toàn.
- Băng nhóm Vi Ngộ và loạt vụ án bị khởi tố
- Shark Bình và lùm xùm tiền ảo AntEX
- Các vụ lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Bỉ
Tóm tắt nội dung
Dị vật tiêu hóa nguy hiểm: Lơ là dễ gây tổn thương khó lường
Tai nạn hóc hoặc nuốt dị vật đường tiêu hóa rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Những trường hợp này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận một ca hy hữu. Đó là bé gái 5 tuổi đã vô tình nuốt một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng này dài khoảng 7cm, gây cản trở trong dạ dày của bé.
Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện sau khi phát hiện. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật đang nằm trong dạ dày. Do kích thước lớn, dị vật không thể tự đào thải ra ngoài. Các bác sĩ đã phải chỉ định nội soi cấp cứu kịp thời. Ca gắp dị vật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiện tại, sức khỏe bé ổn định và bé đã được xuất viện.
Một số tình huống khác qua cảnh báo của bác sĩ
Tuy nhiên, đây là tai nạn thường gặp, luôn cần cảnh giác. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết: Một số dị vật đặc biệt nguy hiểm. Đó là pin nút áo, nam châm và các vật sắc nhọn. Các vật có kích thước lớn cũng là mối đe dọa. Ví dụ, vật dài trên 2,5cm với trẻ dưới 5 tuổi.
Phần lớn dị vật sẽ được đào thải tự nhiên theo phân. Nhưng pin cúc áo, pin điện thoại lại chứa nhiều độc tố. Khi bị thủng hoặc han gỉ, chất độc sẽ rò rỉ ra ngoài. Điều này có thể gây bỏng, nhiễm độc niêm mạc tiêu hóa. Bác sĩ Nguyễn Lợi (Bệnh viện Nhi Trung ương) cảnh báo: Dị vật thực quản bỏ quên có thể gây viêm, loét, áp xe. Trường hợp nặng có thể thủng thực quản và đe dọa tính mạng. Vì vậy, người lớn cần hết sức lưu ý và biết sơ cứu đúng cách.
Sơ cứu đúng cách: Chìa khóa cứu sống trẻ khi hóc dị vật
Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, việc xử trí đúng rất quan trọng. Tuyệt đối không được cố gắng móc dị vật. Hành động này dễ đẩy dị vật vào sâu hơn, gây trầy xước họng. Cũng không nên tìm cách gây nôn cho trẻ. Điều này dễ khiến dị vật đi lạc vào đường thở. Cần đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt để được xử lý kịp thời.
Bác sĩ Nguyễn Tân Hùng (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: Sơ cứu đúng cách có thể cứu trẻ khỏi nguy kịch. Nếu trẻ còn tỉnh, còn ho hiệu quả, hãy khuyến khích trẻ ho. Ho tự nhiên là cách hiệu quả nhất để loại bỏ dị vật. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra.
Nếu trẻ tím tái, ho không hiệu quả, cần gọi cấp cứu ngay. Đồng thời, người lớn phải tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Đối với trẻ nhỏ (dưới 1 tuổi) còn tỉnh, cần vỗ lưng và ấn ngực luân phiên. Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp dọc theo cánh tay. Dùng gót bàn tay vỗ 5 cái vào lưng bé. Sau đó lật ngửa, ấn 5 cái vào ngực.
Đối với trẻ lớn, ngoài vỗ lưng ấn ngực, có thể dùng nghiệm pháp Heimlich. Người cấp cứu đứng sau, quỳ hoặc nhấc trẻ lên. Đặt tay ở vùng thượng vị, dưới xương ức, trên rốn. Ấn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên. Lặp lại thao tác này cho đến khi dị vật rơi ra. Tuyệt đối không dùng tay móc hoặc cho trẻ ăn uống khi đang sơ cứu.
Theo: Tuổi Trẻ