Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm “không phải là tham nhũng “vặt” mà có tổ chức, có quy mô lớn lắm”, theo ông Nguyễn Thái Học.

Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam có tổ chức, ‘quy mô lớn’

Theo ông Nguyễn Thái Học, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm “không phải là tham nhũng “vặt” mà có tổ chức, có quy mô lớn lắm”.

Thông tin thêm về vụ án này, tại buổi họp báo thông báo về kết quả phiên họp 23 tổ chức chiều 12/1, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm “không phải là tham nhũng “vặt” mà có hệ thống, có tổ chức, có quy mô lớn lắm”.

“Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an nói, tính chất nghiêm trọng của vấn đề là có tổ chức, phân công, phối hợp chặt chẽ. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo mới quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo vụ này”, ông Nguyễn Thái Học thông tin, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VOV.

Vụ bé Hạo Nam: Đã đào được đến độ sâu 10m

Lực lượng cứu nạn đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được đến độ sâu khoảng 10m, hiện đang cắt đầu cọc để hạ khung chống tầng 5.
Chiều 12/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ cứu nạn sau 13 ngày bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ đã được triển khai đến khung chống tầng 4/5 tầng theo dự kiến.

“Hiện đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4, đào được đến độ sâu khoảng 10m và đang cắt đầu cọc để hạ khung chống tầng 5”, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin, theo VTC News.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Thí điểm dùng 5.000m3 cát biển

Bộ GTVT đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận về việc thí điểm sử dụng 5.000m3 cát biển khai thác từ Trà Vinh phục vụ đắp nền cho dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ – Cà Mau.

Theo đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án cao tốc đoạn Cần Thơ – Cà Mau), nguồn cát biển được lấy từ Trà Vinh với khối lượng 5.000m3 (trong tổng số 1 triệu m3 đã được cấp phép khai thác). Vị trí chọn thí điểm cát biển là đường hoàn trả ĐT978 dài gần 1km ở tỉnh Bạc Liêu, theo Tiền Phong.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo thông cáo phát chiều 12/1, tại kỳ họp thứ 25 (ngày 10-12/1), Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Ông từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Từ tháng 4/2016 đến 4/2021, ông giữ cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau đó về nghỉ chế độ, theo VnExpress.

Ông Mai Tiến Dũng (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Đề nghị mở lại các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị công an cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc.

Ngày 12/1, Cục Đăng kiểm đưa ra đề nghị và giải thích rằng khi tăng số lượng đơn vị kiểm định sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, chờ đợi thời gian qua. Việc này không hề ảnh hưởng đến quá trình điều tra vì hệ thống máy tính cũ vẫn giữ nguyên để phục vụ công an điều tra, cơ sở đăng kiểm sẽ trang bị hệ thống máy tính mới.

Bên cạnh đó, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ mới cũng sẽ được bổ sung để các đơn vị tái hoạt động, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người dân trước và sau dịp Tết Nguyên đán, theo VnExpress.