Mở rộng điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an khởi tố thêm 9 bị can, trong đó có nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, 7 giám đốc doanh nghiệp và 1 lao động tự do.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Thêm một cán bộ đại sứ quán và 8 người khác bị khởi tố

Theo Tuổi Trẻ, tối 15/3, Bộ Công an đã khởi tố thêm chín bị can liên quan vụ án chuyến bay giải cứu.

Trong đó, ông Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bảy người khác là giám đốc các công ty bị khởi tố gồm:

Vũ Minh Thắng – giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thuận An kiêm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần lữ hành sự kiện Thuận An – Ascend Travel & Media; Lê Văn Nghĩa – giám đốc Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh; Nguyễn Thị Thanh Hằng – tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh, tổng giám đốc Công ty cổ phần Travel Sky; Võ Thị Hồng – giám đốc Công ty TNHH TMDV hàng không Minh Ngọc; Phan Thị Mai – giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Sao Hà Nội; Trần Thị Mai Xa – giám đốc Công ty cổ phần giáo dục và du lịch Masterlife; Vũ Thùy Dương – giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại Lữ Hành Việt.

Cả bảy người trên bị điều tra về tội đưa hối lộ. Riêng ông Thắng bị bắt tạm giam, sáu người còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hà Liên – lao động tự do. Bà Liên bị điều tra về tội môi giới hối lộ.

Bình Định: Xe tải tông xe khách, hàng chục người bị thương

Khoảng 22h30, xe tải do ông Trần Văn Lương (50 tuổi) đang chạy trên đường ĐT638 từ huyện Vân Canh về TP Quy Nhơn. Khi đến vòng xoay Long Vân ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, xe tông vào ôtô khách đi hướng nam bắc từ ngã ba Phú Tài về bến xe Quy Nhơn.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải bẹp rúm, ôtô khách chạy thêm một đoạn rồi lật nghiêng giữa đường, gần khu vực cây xăng. Tài xế xe tải và 12 người trên ôtô khách bị thương, được người dân phá cửa kính đưa ra ngoài, theo VnExpress.

Nhân viên đòi nợ ở TP.HCM thực hiện 3.000 cuộc gọi khủng bố mỗi tháng

Hàng tháng, mỗi nhân viên Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ thực hiện 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, qua đó đòi nợ được 2-3 tỷ đồng, theo Zing.

Theo cảnh sát, việc khủng bố, đòi nợ của 2 công ty trên được thực hiện rất chuyên nghiệp, bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính.

Bị can Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) khai công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa, qua đó đòi được 2-3 tỷ đồng.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị bán nợ lên đến 86%. Chủ nợ là một công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội chỉ nhận 14% còn lại.

Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ

Sáng nay 16/3, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá và 58 bị cáo khác.

Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỷ đồng. Vụ án này có nhiều bị cáo nhất ở An Giang đến thời điểm này.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 16/3, đến ngày 29/3 sẽ tuyên án các bị cáo, theo Tuổi Trẻ.