Vụ án nuôi và bán gà lôi trắng của Thái Khắc Thành gây xôn xao dư luận khi anh bị tạm giam 4 tháng. Sau khi gà lôi trắng được chuyển nhóm bảo vệ theo Thông tư 27/2025, khả năng anh được xem xét bồi thường đang được quan tâm.
- Pha thoát hiểm trong gang tấc của phóng viên Hàn Quốc ở Campuchia
- Thắng bại tại tâm – cuối năm 2025, tuổi Tý gặp vận tiểu hao vì quá căn ke
- Bão Fengshen tiến vào Biển Đông, miền Trung chuẩn bị mưa lớn
Thông tin vụ án
Thái Khắc Thành, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An, từng bị khởi tố và tạm giam 4 tháng vì hành vi nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng – loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo nhóm IB tại Nghị định 84/2021. Hành vi của anh Thành xảy ra từ năm 2024 và bị phát hiện khi đang vận chuyển gà lôi trắng tại Hưng Yên.
Ban đầu, Tòa án Nhân dân khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên tuyên phạt anh Thành 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án.
Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực từ 1/7/2025, gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB, không còn bị cấm tuyệt đối trong việc nuôi và buôn bán. Sự thay đổi này mở ra cơ hội để xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành và khả năng bồi thường cho 4 tháng tạm giam.
Quan điểm luật sư và cơ quan chức năng

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang nhận định hành vi của anh Thành hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng thừa nhận cấp sơ thẩm chưa áp dụng đúng Thông tư 27/2025, dẫn đến việc xét xử chưa phù hợp với pháp luật hiện hành.
Gà lôi trắng hiện được nhân giống tại các vườn quốc gia như Bạch Mã (Huế) và Cúc Phương (Ninh Bình). Tổng số cá thể nhân giống thành công lên đến 24 con từ năm 2022. Việc chuyển nhóm bảo vệ từ IB sang IIB thể hiện xu hướng quản lý linh hoạt, vừa bảo tồn loài quý hiếm vừa phù hợp thực tiễn nuôi nhân tạo.
Theo: Dân trí