Ông Q. cho rằng, sợ ông N. bị ảnh hưởng sức khỏe khi biết con mình đã qua đời nên không thông báo vụ việc, cũng không báo chính quyền mà tự đi hỏa táng xác cháu bé.

Hà Nội đề nghị thêm 5 năm hoàn thiện Metro Nhổn – ga Hà Nội

HĐND TP Hà Nội vừa thống nhất thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm (metro) TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mốc thời gian hoàn thành Dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn – ga Hà Nội được lùi từ 2022 sang 2027 (chưa bao gồm thời gian bảo hành 24 tháng), tổng vốn đầu tư tăng hơn 1.900 tỷ đồng.

Trong đó, UBND TP đề xuất đưa tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào năm 2022; đưa vào khai thác, vận hành toàn tuyến vào năm 2027 (gồm cả đoạn ngầm), theo Dân Trí.

Đoàn tàu tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội tại Depot Nhổn (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Bộ Tài chính đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Bộ Tài chính chọn nghỉ Tết từ 30 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng để tạo điều kiện cho công chức, viên chức có thời gian bên gia đình, đặc biệt người quê xa.

Góp ý về phương án nghỉ Tết Âm lịch 2023 với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chọn phương án 9 ngày thay vì 7 ngày như các bộ Nội vụ, Giao thông Vận tải. Theo cơ quan này, nghỉ từ 30 tháng chạp đến hết mùng 8 tháng giêng (21-29/1/2023) vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa, tạo điều kiện để công chức, viên chức chủ động nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình, theo VnExpress.

Xe thang va chạm với máy bay tại Nội Bài

Theo VTC News, chiếc A320 của Pacific Airlines đỗ tại sân bay Nội Bài phải tạm dừng khai thác sau cú va chạm với một xe thang.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT sự cố va chạm giữa xe thang mặt đất và máy bay tại sân bay Nội Bài.

Cụ thể, ngày 7/9, một chiếc xe thang phục vụ hành khách đã va chạm vào máy bay VN-A564 tại ô số 56, bãi đỗ sân bay Nội Bài. Cả xe thang và máy bay đều của hãng hàng không Pacific Airlines.

Vụ việc khiến vỏ cánh máy bay hư hỏng nhẹ. Máy bay phải ngừng khai thác để sửa chữa.

Hiện trường vụ việc (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Nhâm Hoàng Khang hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản

Hôm nay (14/9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang (tên thường gọi là ‘Cậu IT’, 35 tuổi) về tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Khang là Đoàn Thái Duyên Hải, Nguyễn Mạnh Phong và Đỗ Quốc Huy (Đoàn luật sư TP.HCM).

Tại phiên tòa, Nhâm Hoàng Khang bị xét xử với cáo buộc cưỡng đoạt chủ sàn tiền ảo T-Rex, chiếm hưởng hơn 400 triệu đồng, theo Tiền Phong.

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Ngày 13/9, Công an TP. HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác” và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A.) về tội “Hành hạ người khác”, “Che giấu tội phạm”

TAND TP. HCM, trước đó, đã yêu cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại N.T.V.A. đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Ngày 26/8, CQĐT đã trưng cầu Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM giám định. Đến ngày 7/9, Phân Viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do từ chối được đưa ra là hồ sơ bệnh án của bé V.A. tại bệnh viện không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên, theo VTC News.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên toà ngày 21/7 (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người đốt xác bé trai khai gì?

Theo lãnh đạo Công an Lâm Đồng, ông Q.và bà T. lúc thì nói đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Bên cạnh đó, ông Q. khai rằng cháu N.L.M.Q tử vong vì Covid -19 nhưng cơ sở y tế địa phương khẳng định thời điểm đó không có trường hợp nào tử vong vì căn bệnh này…

Ông Q. trình bày, sau khi đưa cháu Q. về 2 ngày thì cháu nhiễm Covid-19. Đến đêm 24/3, thấy cháu Q. có biểu hiện ho, sốt và bị dương tính với trở lại, khoảng 2 giờ ngày 2 thì thấy cháu Q. tử vong.

Ông Q. cho rằng, sợ ông N. bị ảnh hưởng sức khỏe nên ông không thông báo vụ việc và ông cũng không dám báo với chính quyền địa phương nên quyết định tự hỏa táng xác cháu Q.. Ông cho xác cháu Q. vào thùng các tông rồi dán băng keo kín lại, đồng thời lấy một thùng các tông khác bỏ than, xăng, dầu, xô sắt vào và dán kín lại rồi đưa tất cả lên ô tô của mình, theo Thanh Niên.

Có thể bạn quan tâm: