Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bổ nhiệm cựu Chánh án Raus Sharif đứng đầu Ủy ban điều tra vụ nhập tịch Malaysia trái phép 7 cầu thủ, sau khi bị FIFA phạt và kháng cáo thất bại.

Áp lực dư luận buộc FAM thay đổi lập trường

Kể từ khi FIFA công bố án phạt vào cuối tháng 9, dư luận Malaysia liên tục chỉ trích FAM vì cố chấp khẳng định lỗi nhập tịch chỉ là “sai sót kỹ thuật”. Dù Tổng thư ký Azman Rahman bị đình chỉ để phục vụ điều tra, người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn cho rằng đây chỉ là “hành động tìm tốt thí”.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cùng nhiều quan chức, danh thủ đã lên tiếng yêu cầu FAM minh bạch vụ việc và truy rõ trách nhiệm. Báo New Straits Times dẫn lời chuyên gia Datuk Pekan Ramli khẳng định: “Tất cả quan chức liên quan cần bị phanh phui và từ chức để chấm dứt nỗi xấu hổ này”.

FAM lập ủy ban độc lập, thừa nhận không thể đảo ngược án phạt

Malaysia cầm chắc việc bị xử thua trận gặp Việt Nam. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim – nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia – thừa nhận việc kháng cáo với FIFA “gần như vô vọng” và kêu gọi FAM chịu trách nhiệm tập thể. Động thái bổ nhiệm ông Raus Sharif, người từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Tòa án Hiến pháp châu Á (AACC), được xem là bước đi thể hiện thiện chí khắc phục sai phạm.

Ủy ban do ông Sharif đứng đầu dự kiến bắt đầu điều tra nội bộ trong những ngày tới, nhằm xác định rõ cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ nhập tịch Malaysia trái quy định và khôi phục hình ảnh bóng đá nước này sau bê bối lịch sử.

Theo: Tuổi Trẻ