Bên cạnh việc tuyên án nghiêm khắc các bị cáo trong vụ sữa giả HIUP, TAND TP Hà Nội kiến nghị hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là kiểm soát quảng cáo, trách nhiệm KOLs và thương mại điện tử
- 3 việc không nên nói, 3 người không cần tặng quà ngày Tết
- Nữ chủ vườn mai thu hơn 300 triệu đồng mỗi tháng nhờ livestream bán hoa Tết
- Mắc bệnh hô hấp nhưng chủ quan, người đàn ông ngưng tuần hoàn nhiều lần
Tóm tắt nội dung
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại lớn cho xã hội
TAND TP Hà Nội vừa tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding. Bị cáo Hoàng Quang Thịnh. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, bị tuyên tổng cộng 30 năm tù. Các bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh lần lượt nhận mức án 26 năm và 28 năm tù.Ngoài ra, nhiều bị cáo khác bị xử phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm. Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, diễn ra trong thời gian dài.
Các bị cáo đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ sữa bột HIUP, được quảng bá là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung ,nhưng thực chất là hàng giả, thu về doanh thu bất hợp pháp hơn 2.400 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn làm thất thu ngân sách nhà nước với số tiền đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Lộ rõ nhiều lỗ hổng trong quản lý thực phẩm, tài chính và quảng cáo
Thông qua quá trình xét xử, HĐXX chỉ ra hàng loạt bất cập trong thể chế và công tác quản lý nhà nước. Trước hết là việc cấp phép, kiểm soát chất lượng và hậu kiểm đối với thực phẩm chức năng còn lỏng lẻo, chủ yếu dựa vào hồ sơ doanh nghiệp tự công bố, thiếu cơ chế kiểm chứng độc lập và giám sát định kỳ.Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý như y tế, công thương, thuế, quản lý thị trường và lực lượng công an chưa hiệu quả, thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu đồng bộ, dẫn đến việc phát hiện sai phạm chậm, khi hậu quả đã lan rộng.
HĐXX cũng nhấn mạnh những bất cập trong quản lý kế toán, tài chính doanh nghiệp. Việc lập sổ sách kép, che giấu doanh thu, trốn thuế với quy mô lớn cho thấy công tác kiểm tra, giám sát tài chính còn nhiều kẽ hở. Đặc biệt, hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội chưa được kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện để doanh nghiệp lợi dụng người nổi tiếng, KOLs quảng bá sản phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng.
Kiến nghị siết chặt trách nhiệm pháp lý của KOLs và nền tảng quảng cáo
Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các nghị định liên quan theo hướng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Việc kiểm nghiệm cần được thực hiện độc lập, công khai kết quả và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ thanh tra, kiểm tra thường xuyên. HĐXX nhấn mạnh yêu cầu ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý của người quảng cáo, KOLs và các nền tảng mạng xã hội khi tham gia quảng bá sản phẩm liên quan đến sức khỏe, cần bắt buộc xác thực sản phẩm thông qua mã định danh, tem điện tử hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời tăng chế tài xử lý đối với hành vi quảng cáo sai sự thật.
Tòa kiến nghị tăng cường hậu kiểm đối với sản phẩm doanh nghiệp tự công bố, kiểm soát chặt hàng hóa lưu thông trên thị trường, hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính, kế toán, cũng như sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để mở rộng đối tượng báo cáo bắt buộc.HĐXX cho rằng, chỉ khi bịt kín các lỗ hổng về thể chế, quản lý và trách nhiệm quảng cáo, mới có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Theo: Tiền Phong