Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/9 “dường như bác bỏ” yêu sách mới của Bắc Kinh về việc yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo khi vào đường 9 đoạn ở Biển Đông.

SCMP đưa tin, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Supple thể hiện lập trường này trong cuộc họp báo hôm 1/9. Đó cũng là ngày Trung Quốc bắt đầu áp dụng sắc lệnh mới; theo đó Bắc Kinh nêu yêu sách rằng các tàu thuyền nước ngoài đi vào khu vực đường 9 đoạn đều phải khai báo.

Khu vực đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò là khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở BIển Đông.

Yêu sách đường lưỡi bò vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Yêu sách đường lưỡi bò vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông.

Khi được hỏi về sắc lệnh mới của Trung Quốc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Supple tuyên bố: “Hoa Kỳ kiên quyết rằng bất kỳ văn bản luật hoặc quy định nào của quốc gia ven biển không được vi phạm các quyền hàng hải và hàng không mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế”.

Với phát biểu này, SCMP cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden “dường như bác bỏ” yêu sách mới của Trung Quốc về việc tàu thuyền phải khai báo.

Trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết các nước phải làm nhiều hơn nữa để chống lại các yêu sách lãnh thổ rộng lớn và hành vi gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trước các nhân viên Bộ Quốc phòng, trong khi Tổng thống Joe Biden đeo khẩu trang nhìn theo. Ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ chụp ngày 10/2/2021.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trước các nhân viên Bộ Quốc phòng, trong khi Tổng thống Joe Biden đeo khẩu trang nhìn theo. Ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ chụp ngày 10/2/2021.

Bà Harris tuyên bố nói: “Chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực và gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh để họ tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thách thức các hành động bắt nạt và yêu sách hàng hải thái quá của nước này.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price từ chối cho biết liệu chính phủ Trung Quốc có trao đổi trực tiếp với Mỹ về sắc lệnh trên hay không. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ đã thể hiện rõ quan điểm của mình với Bắc Kinh rằng họ coi các yêu sách lãnh thổ mở rộng là bất hợp pháp.

Ông Price nói: “Chúng tôi không ngại phản đối; và trong nhiều trường hợp cùng với các đối tác và đồng minh của mình chống lại các yêu sách hàng hải bất hợp pháp, quá mức” của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.”