Tên trộm lẻn vào nhà của vợ chồng bán trái cây tại huyện Bình Chánh, lấy đi toàn bộ tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng.

Theo Zing, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ trộm tài sản theo trình báo của anh T.V.T. (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B).

Anh T. thuê căn nhà tại chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, để bán trái cây.

Sáng 7/2, anh T. thức dậy thì thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, đi kiểm tra thì phát hiện mất tiền, nhiều vàng, điện thoại, máy tính với tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng.

Do mình sơ suất nên mang tội cho cả kẻ trộm

Theo PLO, qua kiểm tra camera an ninh, một nam thanh niên đột nhập vào sạp trái cây, lục tìm, lấy đi túi xách bên trong có hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Sau đó lên chỗ vợ chồng anh T ngủ, lấy đi bốn cây vàng, máy tính xách tay, điện thoại…

Anh T cho biết mình đã quá sơ suất, do ngày Tết nhiều đêm thức khuya dậy sớm lấy, bán hàng nên ngủ quá say.

“Hôm mất trộm, tôi cũng không khóa cửa, do tự tin trong nhà có bốn người mà người cháu lại ngủ ngay lối ra vào”, anh T. nói và cho biết do mình sơ suất nên mang tội cho cả kẻ trộm.

Riêng về số tiền 300 triệu đồng, vợ chồng anh T. cho biết đây là tiền lãnh bão hiểm do con trai bảy tuổi vừa mất vì bệnh sốt xuất huyết mà anh chị bận chưa đi gửi ngân hàng được.

Ngoài ra, số vàng, tiền còn lại là tất cả tài sản hai vợ chồng anh T dành dụm, tích cóp từ ngày cưới tới nay.

Cơ quan chức năng đang truy xét nghi phạm và làm rõ vụ việc.

Từ Khóa: