Chính quyền Trump đang thảo luận các lựa chọn quân sự nhắm vào giới lãnh đạo Iran để hỗ trợ phong trào biểu tình, dù các đồng minh còn nhiều hoài nghi.
- Mua bán người dưới 16 tuổi: Đôi nam nữ bị bắt
- Bão mùa đông tàn khốc tại Mỹ: Ít nhất 29 người thiệt mạng, gần 200 triệu dân
- Xử phạt Trà sữa La Boong, bún riêu cô Hương Béo, Phở Hào, Cơm đốt thố Lão Đại
Chiến lược dùng sức mạnh không quân nhắm vào các chỉ huy an ninh
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc sử dụng không kích có mục tiêu nhắm vào các lực lượng an ninh và lãnh đạo tại Tehran. Theo các nguồn tin từ Mỹ, mục đích của kế hoạch này là tiếp sức cho người biểu tình, tạo niềm tin để họ có thể chiếm giữ các tòa nhà chính quyền sau các đợt đàn áp đẫm máu vừa qua,. Sự hiện diện của tàu sân bay và hạm đội Mỹ tại khu vực trong tuần này được cho là đã mở rộng đáng kể các lựa chọn hành động quân sự cho Washington.
Bên cạnh việc nhắm vào các cá nhân lãnh đạo, các lựa chọn khác bao gồm tấn công vào chương trình tên lửa đạn đạo hoặc các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu quân sự và sẽ tự vệ “chưa từng có” nếu bị tấn công, dù khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Hiện nay, do các cuộc tấn công từ Israel vào giới quân sự năm ngoái, Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã rút khỏi các hoạt động quản lý hàng ngày và cư trú tại nơi an toàn.
Hoài nghi từ Israel và các đồng minh khu vực về hiệu quả thực tế
Bất chấp những tính toán của Mỹ, giới chức Israel và một số quốc gia Ả Rập bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu không quân đơn thuần có thể lật đổ được giới lãnh đạo giáo sĩ,. Một quan chức cấp cao của Israel nhận định rằng nếu muốn thay đổi chế độ, Mỹ buộc phải đưa bộ binh vào nội địa Iran chứ không thể chỉ dựa vào bom đạn. Các báo cáo tình báo Mỹ cũng chỉ ra rằng mặc dù bị suy yếu bởi khủng hoảng kinh tế, chính quyền Iran vẫn đang duy trì sự kiểm soát chắc chắn và chưa xuất hiện rạn nứt lớn trong bộ máy.
Một số nhà ngoại giao phương Tây lo ngại hành động quân sự của Mỹ có thể gây phản tác dụng, làm suy yếu phong trào đối lập vốn đang bị sốc sau các đợt đàn áp. Giới quan sát cho rằng việc tấn công từ bên ngoài mà không có sự đào ngũ quy mô lớn từ quân đội Iran sẽ khó mang lại kết quả như mong đợi. Hiện tại, các nước láng giềng từ vùng Vịnh đến Thổ Nhĩ Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án kiềm chế để tránh một sự sụp đổ dẫn đến hỗn loạn toàn khu vực.
Theo: Báo Khai Mở