Hàng trăm người dân kéo đến xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) sau khi nghe tin chủ hụi Nguyễn Thị Mỹ Dung nghi vỡ nợ hàng trăm tỷ. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, trấn an dư luận và xử lý theo quy định ngày 27/9.
- Gã côn đồ lĩnh án 17 năm tù
- Muốn bán thận kiếm tiền, ai ngờ bị đưa sang Campuchia làm việc cho ổ lừa đảo
- Nhập khẩu kỷ lục ô tô ở Việt Nam
Tóm tắt nội dung
Nhiều hụi viên kéo đến nhà chủ hụi đòi tiền
Ngày 27/9, UBND xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) xác nhận Công an xã đang xác minh vụ nghi vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, nhiều hụi viên đã tập trung trước nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, được cho là chủ nhiều dây hụi, để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, giữ an ninh trật tự và mời một số người liên quan về trụ sở để làm việc.
Theo trình bày, bà Dung đứng ra tổ chức hụi nhiều năm, ban đầu việc góp và hốt diễn ra bình thường. Tuy nhiên, gần đây bà liên tục khất lần, không giao tiền đúng hẹn. Một số hụi viên cho biết đã góp từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng nhưng chưa nhận được tiền. Cá biệt, có người góp hơn 10 tỷ đồng, nay có nguy cơ mất trắng.
Hụi viên lo lắng nguy cơ mất trắng số tiền lớn
Chị N.N.N (SN 1996, TP.HCM) cho biết tham gia từ tháng 4/2025 với 1,2 tỷ đồng nhưng chưa rút lần nào. Thời gian gần đây, bà Dung ít liên lạc, lấy lý do bệnh tật. Chị N.T.H. (SN 1992) cho hay đã bán nhà trị giá 1,3 tỷ đồng để góp hụi; nâng tổng số tiền lên gần 3 tỷ, nhưng sát ngày hốt thì nghe tin vỡ hụi. Trường hợp khác, chị T.T.A.L. góp 2,7 tỷ đồng và chỉ còn 5 ngày nữa đến lượt nhận thì chủ hụi tuyên bố mất khả năng chi trả.
Theo phản ánh, các dây hụi được quảng cáo lãi suất 10%; thu hút khoảng 200 thành viên, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây. Trên trang cá nhân, bà Dung vẫn thường xuyên đăng hình ảnh giao tiền hụi và quà thưởng, tạo lòng tin cho người tham gia. Hiện bà chưa bỏ trốn và vẫn đối thoại với hụi viên, nhưng khả năng trả nợ bị nghi ngờ do giá trị tài sản không tương xứng.

Cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro từ hụi, họ
Công an xã Xuân Thới Sơn đang lập hồ sơ, xác minh và xử lý theo quy định. UBND xã khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Trước tình hình này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nắm rõ quy định pháp luật về hụi, họ, nhất là mức lãi không vượt 20%/năm. Người tham gia phải tìm hiểu kỹ nhân thân, năng lực tài chính của chủ hụi và thông báo với chính quyền khi tổ chức nhiều dây hoặc số tiền lớn.
Thời gian qua, nhiều vụ vỡ hụi trên cả nước đã khiến hàng trăm người thiệt hại tài sản. Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân phải thận trọng; bởi dù hụi, họ không bị cấm nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.
Theo: Công An Nhân Dân