Theo quy định, khi thi công hoặc tưới cây trên cao tốc, xe bồn phải bật đèn cảnh báo, đặt biển báo tạm thời, rào chắn và có thể cần xe hộ tống.

Quy định pháp luật đối với xe tưới cây trên cao tốc

Hình ảnh xe bồn tưới cây trên cao tốc trong vụ tai nạn liên hoàn được camera hành trình ô tô khác ghi lại.(Ảnh: Khai Mở))

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 15/9 khiến 8 người bị thương, Cục CSGT cho biết đang xem xét trách nhiệm của xe bồn tưới cây khi di chuyển ở làn số 1. Vấn đề được đặt ra là: pháp luật quy định như thế nào về hoạt động này?

Theo luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự), Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) nêu rõ: mọi hoạt động bảo dưỡng, bảo trì trên đường cao tốc, trong đó có tưới cây, đều phải được tổ chức theo phương án bảo đảm an toàn giao thông, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Cụ thể, đơn vị quản lý phải:

  • Đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn di động cách vị trí thi công 150-200m.
  • Xe bồn bật đèn cảnh báo vàng nhấp nháy.
  • Khi cần thiết, bố trí xe hộ tống hoặc dẫn đường để cảnh báo từ xa.

Nếu không thực hiện đúng, hành vi này bị coi là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như chết người, tổn hại sức khỏe trên 61% hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Diễn biến vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Khoảng 9h16 ngày 15/9 tại km222+800 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (hướng Hà Nội – Ninh Bình); xe limousine BKS 29E-127.xx đã đâm vào đuôi xe bồn tưới cây BKS 51C-367.xx đang chạy ở làn số 1.

Sau cú va chạm, một ô tô khách BKS 29K-043.xx tiếp tục đâm vào limousine; rồi mất lái lao qua lan can; rơi xuống lề đường. Ngay sau đó, một xe bán tải BKS 98C-270.xx cũng va vào limousine.

Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một trường hợp nguy kịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hiện đang thụ lý, điều tra nguyên nhân.

Cục CSGT nhận định sơ bộ, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát; không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ tốc độ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh; đơn vị quản lý cao tốc phải tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn, khi vận hành xe tưới cây để tránh nguy cơ tương tự tái diễn.

Theo: Khai Mở