Trong ngày 10 và 11/3, tòa án tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở vụ xử kiện đòi bồi thường án oan gần 38 tỷ đồng của gia đình ông Trinh và ông Thám.

Ông Trần Ngọc Chinh (81 tuổi) là anh trai ông Trần Trung Thám, quê tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Họ với người cùng xã là ông Khổng Văn Đệ (89 tuổi), bị chính quyền bắt, truy tố oan tội giết người vào năm 1980.

Phải đến tháng 10/1982, họ mới được đình chỉ điều tra và thả tự do. Hàng chục năm sau, chính quyền không xin lỗi, đính chính, khiến họ và gia đình chịu tiếng oan. Tới tận ngày 9/10/2019, VKS tỉnh mới tổ chức xin lỗi công khai 3 ông.

Lúc này, ông Thám đã chết (từ tháng 10/1982); ông Chinh và ông Đệ lần lượt bước tới tuổi 80 và 90. Dù được xin lỗi, nhưng hành trình lấy tiền đền bù án oan của họ rất gian nan, sau nhiều lần thương lượng bất thành với chính quyền.

Trong 3 gia đình, chỉ có nhà ông Đệ chấp nhập khoản bồi thường oan sai là hơn 1,1 tỷ đồng từ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ông Đệ có đơn yêu cầu bồi thường 5 tỷ 285 triệu đồng nhưng không được đáp ứng.

Trong đơn khởi kiện, ông Chinh đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Phúc buộc VKSND tỉnh này bồi thường số tiền gần 12 tỷ 870 triệu đồng vì những tổn thất về thể xác, tinh thần mà ông phải gánh chịu vì bị hàm oan tội “giết người”.

Đại diện cho ông Thám (77 tuổi, em ruột ông Chinh, đã mất vào năm 1982) yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường số tiền 25 tỷ đồng.

Dự kiến phiên xử vụ kiện của ông Chinh tổ chức vào ngày 10/3. Một ngày sau đó, TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở phiên xử kiện với vụ kiện nhà ông Thám.

Ông Chinh và em dâu (vợ ông Thám) trong một phiên đòi công lý (ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet).

Diễn biến vụ án oan hơn 40 năm trước

Ngày 28/1/1980, ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô), được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên đồi sắn. Cái chết của ông Quản để lại nhiều nghi vấn.

Công an tỉnh Vĩnh Phú khi đó điều tra; rồi khởi tố, bắt giam 4 người, gồm: ông Trần Ngọc Chinh; ông Trần Trung Thám; ông Khổng Văn Đệ và ông Nguyễn Đình Ký, cùng ở xã Đồng Thịnh.

Sau đó, công an xác định ông Ký là thủ phạm. Ông Chinh, ông Đệ được ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và trả tự do vào ngày 10/101982.

Ngày 18/10/1982, ông Thám cũng được đình chỉ điều tra vì vô tội, Tuy nhiên, ông Thám đã chết trong thời gian bị tạm giam.

Ngày 15/6/1983, bị can Ký bị xét xử, nhận án chung thân.