Xung đột Thái Lan – Campuchia sáng 24-7 leo thang dữ dội. Campuchia nã pháo, Thái Lan triển khai F-16 đáp trả. Dân thường bắt đầu được sơ tán.
- Căng thẳng leo thang: Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia sau vụ binh sĩ bị thương vì mìn
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
- Biên giới Thái Lan – Campuchia căng như dây đàn: Binh sĩ trúng mìn, Bangkok đóng cửa biên giới
Tóm tắt nội dung
Căng thẳng Thái Lan – Campuchia bùng phát dữ dội, hai bên đấu pháo và không kích
Sáng 24-7, tình hình tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ leo thang nghiêm trọng khi cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công lẫn nhau. Vụ đụng độ khởi đầu từ khu vực đền Ta Muen Thom, huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, Thái Lan.
Theo phát ngôn viên quân đội Thái Lan, lúc 7 giờ 35 phút sáng, một máy bay không người lái của Campuchia được phát hiện bay vòng quanh đền Ta Muen Thom. Ngay sau đó, 6 binh sĩ Campuchia, được trang bị súng phóng lựu, tiếp cận hàng rào dây thép gai gần căn cứ quân sự Thái Lan. Lực lượng Thái Lan đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng bằng biện pháp đối thoại.
Campuchia nổ súng trước, Thái Lan đóng cửa biên giới
Đến 8 giờ 20 phút sáng, binh sĩ Campuchia bất ngờ nổ súng về phía căn cứ Thái Lan nằm gần khu vực đền Ta Muen. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Quân khu 2 Thái Lan ra lệnh đóng toàn bộ các điểm tiếp giáp biên giới Campuchia.
Khoảng 9 giờ 15 phút, Campuchia tiếp tục khai hỏa về phía căn cứ Moo Pa, làm một binh sĩ Thái Lan bị thương. Giao tranh nhanh chóng mở rộng khi hai bên sử dụng cả vũ khí hạng nhẹ lẫn hạng nặng.
Tên lửa BM-21 rơi gần khu dân cư, Thái Lan phản công bằng F-16
Lúc 9 giờ 40 phút, tên lửa BM-21 từ Campuchia được cho là đã bắn trúng khu vực gần đền Don Tuan, tỉnh Si Sa Ket. Chưa đầy 15 phút sau, lực lượng Campuchia tiếp tục nổ súng vào khu dân cư gần trung tâm phát triển biên giới huyện Kap Choeng (tỉnh Surin), khiến ít nhất 3 thường dân bị thương. Chính quyền Thái Lan lập tức triển khai công tác sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Truyền thông Thai PBS World xác nhận, quân đội Thái Lan đã phát động chiến dịch “Chiến lược quân sự Chakraphong Phuvanaat” nhằm đáp trả Campuchia. Không quân Thái Lan triển khai tiêm kích F-16 không kích hai mục tiêu quân sự của đối phương, theo Bangkok Post.
F-16 Thái Lan bị bắn hạ? Hai bên tranh cãi dữ dội
Khmer Times đưa tin, một máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan bị lực lượng Campuchia bắn hạ lúc 10 giờ 58 phút sáng bằng hệ thống phòng không tại tỉnh Oddar Meanchey. Truyền thông Campuchia và một số báo Thái dẫn nguồn chiến trường xác nhận thông tin.
Tuy nhiên, phía Thái Lan phủ nhận hoàn toàn, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm kích động dư luận và tuyên bố chưa có chiếc F-16 nào bị mất trong quá trình tác chiến.
Giao tranh khắp vùng biên giới, thủ tướng Campuchia lên tiếng
Theo Phnom Penh Post, giao tranh lan rộng tại nhiều điểm nóng: đền Ta Muen Thom, đền Ta Krabey, khu vực Mom Bei và gần đền Preah Vihear. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cáo buộc Thái Lan là bên khai hỏa đầu tiên, tấn công vào các vị trí quân sự tại tỉnh Oddar Meanchey và mở rộng quy mô sang Mom Bei.
Trong khi đó, cả hai bên đều đưa ra cáo buộc lẫn nhau là bên châm ngòi xung đột. Tình hình hiện đang diễn biến cực kỳ căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng thành xung đột quy mô lớn nếu không được kiểm soát kịp thời.
Theo: vov