VnExpress cho biết, Hà Nội sẽ khôi phục biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên các tuyến đường: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khâm Thiên, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn (hướng Hàng Bông – Tràng Thi), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Khánh Dư đến Trần Thánh Tông từ 6h – 19h), với mục đích để giảm xe lưu thông để giảm ùn tắc, không để xảy ra tình trạng mất trật tự giao thông trên các tuyến phố huyết mạch.

Đồng thời, ngành giao thông thủ đô tiếp tục cấm taxi, xe hợp đồng lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ngã ba Hồng Tiến – Nguyễn Văn Cừ đến cầu Chương Dương và trên cầu Chương Dương (chiều quận Long Biên đi quận Hoàn Kiếm) vào giờ cao điểm sáng (6h – 9h). Thời gian thực hiện phương án trên từ ngày 15/9.

Riêng 2 tuyến Hàng Bài và Hai Bà Trưng chỉ thực hiện khi tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hoạt động trở lại.

Hà Nội khôi phục và tiếp tục cấm taxi, xe hợp đồng trên một số tuyến phố
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Trước đó, theo báo Dân Trí, Hiệp hội Taxi Hà Nội có công văn gửi UBND TP. Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và Công an TP. Hà Nội về việc đề nghị dỡ biển báo cấm xe taxi trên một số tuyến phố Hà Nội.

Hiệp hội Taxi Hà Nội đưa ra số liệu của Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) tháng 9/2019, tổng số xe du lịch cá nhân tại Hà Nội là 485.900 chiếc. Trong khi đó tổng số taxi thực tế hoạt động hiện nay tại Hà Nội là gần 12.000 chiếc, chỉ chiếm 2,47% tổng số. Bên cạnh đó, tính đến tháng 11/2019, Sở GTVT Hà Nội đã cấp 40.000 phù hiệu xe hợp đồng dưới 9 chỗ (hay còn gọi là taxi công nghệ), nhiều gấp 3,3 lần số taxi hiện hành.

Vì vậy taxi không phải là đối tượng gây nên ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Nội dung công văn của Hiệp hội Taxi Hà Nội nhấn mạnh “Vì vậy, việc Sở GTVT Hà Nội chỉ cấm hoạt động đối với taxi mà không cấm hoạt động đối với xe hợp đồng chỗ là một điều bất bình đẳng”.

Cũng theo VnExpress, trước đây, 10 tuyến phố trên đã cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Từ tháng 3/2020, khi Covid-19 bùng phát, nhiều tuyến đường Hà Nội thông thoáng do lưu lượng phương tiện giảm mạnh, Sở GTVT đã dỡ bỏ biến cấm trên các tuyến phố này để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.

Mời quý độc giả theo dõi bản tin qua audio: