Ngày 4/9, công an phường Tân Đông Hiệp (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lập hồ sơ để nghị xử phạt hành chính 13 người không tuân thủ giãn cách xã hội, nhận tiền hỗ trợ xong tập trung đánh bạc tại nhà trọ.

Báo Tiền Phong thông tin, công an lập biên bản đề nghị xử phạt mỗi đối tượng 15 triệu đồng về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19”. Đồng thời xem xét xử lý về hành vi đánh bạc.

Báo Zing thông tin, trước đó, ngày 3/9, khi công an kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long phát hiện 12 người đang tụ tập đánh bạc và một người đứng xem. Tất cả đều không đeo khẩu trang.

Những người này khai là công nhân, do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Khi nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước thì họ dùng vào việc sát phạt.