17 em học sinh ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) phải nhập viện sau khi ăn quả Hồng Châu, loại quả rừng phổ biến ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo VOV, chiều 2/10, sau khi tan học được gia đình đón về nhà, nhóm 17 em gồm: 1 bé mầm non, 9 em tiểu học và 7 em THCS (cùng trú tại thôn Hát Tinh, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Lào Cai), rủ nhau lên đồi gần nhà hái quả Hồng Châu ăn và bị ngộ độc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình và địa phương tổ chức đưa các em đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Theo VTV, đến khoảng 16h ngày 3/10, do quá nặng, 1 học sinh đã tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai. Các trường hợp nhẹ hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Văn Bàn. Còn 8 trẻ (từ 9 tới 13 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào rạng sáng 4/10.

Trong 8 trẻ nhập viện hiện có 3 trường hợp nặng với dấu hiệu suy gan, nhịp tim chậm. Các trường hợp còn lại may mắn ăn dưới 10 quả, nên lượng độc tố thấp, hiện đã ổn định.

Trước đó, đã có hàng loạt trẻ ở Hà Giang cũng đã ngộ độc quả hồng châu này khiến 3 trường hợp tử vong, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho loại quả này.

Từ Khóa: