Sáng 13/5, CDC Hà Nội ghi nhận 2 F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, liên quan đến 2 vợ chồng giám đốc ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, 2 F1 của bệnh nhân 3634 N.V.T. (Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội) là ông P.T.Đ., 42 tuổi, trú tại chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông; và ông Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản, trú tại CT7 chung cư Booyoung, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Cụ thể, hai bệnh nhân P.T.Đ.Đ.K.T. ngày 11/5 cùng tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì có bệnh nhân 3634 cùng tham dự. Đến ngày, 12/5, cả hai được TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19.

Trước đó, chiều 12/5, CDC Hà Nội báo cáo 2 ca Covid-19 là chị N.T.T..H., 42 tuổi và chồng là N.V.T., 44 tuổi, trú tại tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân; có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 30/4 – 2/5.

Đến 8h sáng nay, CDC Hà Nội xác định 150 F1 liên quan đến 2 vợ chồng giám đốc ở Thanh Xuân; trong đó 2 F1 dương tính, 118 mẫu đã âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Cũng trong sáng 13/5, CDC Hà Nội thông tin về 2 ca dương tính mới. Đó là một trường hợp về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4; một trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã được cách ly tập trung.

Từ Khóa: