Trưa 16/2 (mùng 5 Tết), Hải Dương thông báo huyện Thanh Miện có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát. Như vậy, sau 20 ngày, toàn bộ 12/12 huyện, thành phố ở Hải Dương đã có người lây nhiễm virus corona.

4 người sống cùng nhà bị nhiễm

CDC Hải Dương thông báo chiều 16/2, bà V.T.C (70 tuổi, ở đội 3, thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện) đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà V.T.C giúp việc trong gia đình bà N.T.T (52 tuổi, ngụ số 15, phố Trần Sùng Dĩnh, P.Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Bà T bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng.

Ngày 30 Tết, bà V.T.C từ TP.Hải Dương về quê ở thôn Tiên Động bằng xe riêng của chồng bà N.T.T.

Hiện trong nhà bà T. đã xác định được có 4 người dương tính Covid-19, gồm: Bà T và chồng, con cùng người giúp việc V.T.C. Riêng số F1 của bà V.T.C được xác định và lấy mẫu là hơn 84 người.

Hải Dương thêm 10 ca nhiễm mới

Đến 12h ngày 16/2, Hải Dương ghi nhận 10 ca bệnh mới. Ngoài 4 người nêu trên, còn có 2 bệnh nhân ở TP Hải Dương, F1 của bệnh nhân N.V.T. (phường Thanh Bình, TP Hải Dương); 2 trường hợp ở huyện Cẩm Giàng là F1 đã được lấy mẫu lần 1 âm tính, xét nghiệm lần 2 dương tính; một trường hợp ở Ninh Giang là F1 của bệnh nhân Đ.Q.T., công nhân Công ty KURODA; một tường hợp ở Kinh Môn, công nhân của Công ty Viettory.

Với ca nhiễm ở huyện Thanh Miện, toàn bộ các huyện, thành phố ở Hải Dương đã có người dương tính Covid-19 kể từ khi đại dịch virus corona tái bùng phát tại tỉnh, ngày 28/1.

Về số người cách ly: Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tính đến 6 giờ sáng 16/2, toàn tỉnh có 3.211 trong tổng số 13.852 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung. Có 30.121 trong tổng số 58.701 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tại nhà.

Đến hết ngày 15/2, toàn tỉnh cũng đã có 81 bệnh nhân Covid -19 trong đợt này được điều trị khỏi và tiếp tục về cách ly tại nhà 14 ngày.

Từ Khóa: