Ẩn náu trong rừng sâu tỉnh Hủa Phăn (Lào), đổi tên, làm nghề thầy cúng suốt 22 năm, Thò Chá Xìa – trùm đường dây ma túy liên tỉnh từng gây rúng động Nghệ An – vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an
- HLV Kim Sang Sik, Đình Bắc được vinh danh tại Gala Cúp Chiến thắng 2025
- Phụ huynh TP HCM vất vả mang cơm trưa cho con khi nhiều trường tạm dừng bán trú
- Phạt tù nhóm dàn xếp nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng
Tóm tắt nội dung
Trùm ma túy cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán liên tỉnh
Theo hồ sơ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đầu những năm 2000, Thò Chá Xìa, trú xã Tri Lễ, là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán ma túy quy mô lớn. Địa điểm hoạt động được Xìa lựa chọn là khu rừng hẻo lánh thuộc bản Mường Lống, xã Tri Lễ, khi đó thuộc huyện Quế Phong.
Xìa thu gom cây thuốc phiện từ Lào, sau đó cô đặc thành bánh ma túy. Hàng được các “chân rết” vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam. Năm 2004, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, bắt giữ hơn 5 đối tượng trong đường dây. Một số bị tuyên án tử hình, chung thân hoặc phạt tù có thời hạn.
Vượt biên sang Lào, đổi tên làm thầy cúng suốt 22 năm
Khi đồng bọn bị bắt, Xìa đang lẩn trốn trong rừng sâu xã Tri Lễ. Biết tin, đối tượng đưa vợ và bốn con vượt biên trái phép sang Lào bằng đường tiểu ngạch, bắt đầu hành trình trốn chạy kéo dài hơn hai thập kỷ.
Tại huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Xìa đổi tên thành Thào Và Minh, sống trong các bản vùng sâu, làm nương rẫy và hành nghề thầy cúng cho người Mông. Đối tượng thường thực hiện các lễ “làm vía”, cúng vào nhà mới, chữa ốm đau để kiếm sống và che giấu thân phận.
Trong thời gian lẩn trốn, Xìa nhiều lần thay đổi nơi ở, lấy thêm vợ người Lào, sinh thêm bốn con. Khi tiếp xúc với người xung quanh, đối tượng chỉ nói tiếng Mông, nhận mình là người gốc Lào nhằm tránh bị nghi ngờ.
Lần theo manh mối, phá án kéo dài hơn hai thập kỷ
Sau thời gian dài chưa xác định được tung tích, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Thò Chá Xìa về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều thế hệ cán bộ điều tra kiên trì truy tìm, thường xuyên xác minh, cập nhật hồ sơ và vận động người thân kêu gọi đối tượng ra đầu thú.
Ba năm trước, trinh sát nắm được thông tin một người đàn ông có nhiều đặc điểm giống Xìa đang sinh sống tại huyện Mường Quắn. Tuy nhiên, do ngoại hình thay đổi lớn, sức khỏe suy kiệt, việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn. Chỉ đến khi một đối tượng trong vụ án khác khẳng định hình ảnh hiện tại và quá khứ là cùng một người, Ban chuyên án mới củng cố được căn cứ.
Cuối tháng 12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với nhà chức trách Lào tổ chức vây bắt. Ngày 28/12/2025, khi Xìa vừa rời khỏi nhà một người dân sau lễ cúng, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.
Ban đầu, đối tượng phủ nhận thân phận, tự nhận là người Lào. Sau một ngày đấu tranh, đối chiếu hồ sơ, lời khai đồng phạm và dữ liệu điều tra, Xìa thừa nhận mình là đối tượng đang bị truy nã suốt 22 năm.
Hiện Thò Chá Xìa đã được di lý về Việt Nam, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giam để phục hồi điều tra theo quy định pháp luật
Theo: Báo VnExpress
