Vào khoảng 16 giờ ngày 10/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM tiếp nhận 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp) trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nghi ngộ độc thực phẩm, theo báo Thanh Niên.

“Qua quá trình điều trị tại bệnh viện, đến 22 giờ ngày 10/9, có 20 bé sức khỏe ổn định đã được bác sĩ cho xuất viện, 6 em còn lại vì tình trạng nặng hơn nên phải được theo dõi và điều trị. Các bé cần phải theo dõi trong 24 giờ, nếu ổn thì sẽ cho xuất viện,” bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết.

1213-26-trey-oyy-chuya-kyy-quang-2-nhayyp-vieyyn-nghi-ngoyy-yoyyc-thuyyc-phayym-thoyyi-suyy
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 10/9, có khoảng 50 bé ở mái ấm chùa Kỳ Quang 2 ăn cơm với thịt kho trứng vịt, canh bầu nấu thịt. Sau ăn các bé có triệu chứng như trên nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng ở TP. HCM đã lấy mẫu thức ăn để làm rõ vụ việc.