Ba người Đài Loan đã bị bắt vì liên quan đến một đường dây lừa người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, nhưng thực tế là thu hoạch nội tạng của nạn nhân.

Theo Taiwan News, giới chức thành phố Đào Viên đã phát hiện đường dây này trong khi điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến Campuchia. Các công tố viên đã tìm được một chiếc điện thoại di động của một phụ nữ 25 tuổi họ Lâm (Lin). Trong các tin nhắn, có thể thấy Lâm dùng các thuật ngữ như “tháo dỡ hoàn toàn”, có nghĩa là cắt bỏ toàn bộ tim, gan, thận và giác mạc.

Sở cảnh sát thành phố Đào Viên ở Chungli đã thành lập một đội đặc nhiệm để xác định chính xác những kẻ tham gia vào vòng vây mổ cướp nội tạng người quốc tế. Cho đến nay, cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ ba nghi phạm, bao gồm Lâm, một người đàn ông 27 tuổi họ Thái (Tsai) và một người đàn ông 31 tuổi họ Tạ (Hsieh).

Nghi phạm Đài Loan họ Tạ liên quan đến đường dây mổ cắp nội tạng (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).
Nghi phạm Đài Loan họ Tạ liên quan đến đường dây mổ cắp nội tạng (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).

Vào ngày thứ Tư 19/10, các công tố viên đã truy tố ba người này vì vi phạm Đạo luật Phòng chống Buôn bán Người. Các công tố viên đã đệ đơn lên Tòa án Đào Viên để giam giữ ba người.

Khi kiểm tra điện thoại của Lâm, các công tố viên phát hiện ra rằng cô ta gọi một nạn nhân nam họ Hoàng (Huang). Tuy nhiên, khi cảnh sát liên lạc ban đầu với Hoàng, anh quá hoảng sợ nên không thể nói chuyện với các sĩ quan.

Tuy nhiên, sau khi thuyết phục cẩn thận, Hoàng đã có đủ dũng khí để cung cấp chi tiết vụ việc. Theo Hoàng thì ba người họ Lâm, Thái và Tạ đã thành lập một băng nhóm buôn người quốc tế.

Nghi phạm họ Thái liên quan đến đường dây mổ cắp nội tạng ở Campuchia (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).
Nghi phạm họ Thái liên quan đến đường dây mổ cắp nội tạng ở Campuchia (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).

Anh nói rằng Lâm chịu trách nhiệm tìm kiếm những người mua nội tạng. Tạ được giao nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân, họ thường bị gọi là “lợn con”. Còn Thái cùng với một người đàn ông khác họ Vương chịu trách nhiệm quản lý việc rời đi của “lợn con” từ Đài Loan.

Nghi phạm họ Lâm người Đài Loan liên quan đến mổ cắp nội tạng ở Campuchia (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).
Nghi phạm họ Lâm người Đài Loan liên quan đến mổ cắp nội tạng ở Campuchia (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).

Các công tố viên phát hiện ra rằng khi Tạ tiếp cận Hoàng lần đầu, anh ta khai rằng nạn nhân sẽ nhận được từ 60.000 Đài tệ đến 70.000 Đài tệ một tháng cho công việc hành chính khi sống ở Campuchia. Sau đó, dưới chiêu bài được cho là bắt buộc “kiểm tra sức khỏe” phòng chống dịch bệnh, người ta đã tiến hành chụp X-quang gan và thận của Huang.

Một người khác đã đưa Huang đến sân bay và hộ tống anh ta trên chuyến bay đến Campuchia.

Các tang vật bị thu giữ trong đường dây công dân Đài Loan lừa người tới Campuchia mổ lấy nội tạng (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).
Các tang vật bị thu giữ trong đường dây công dân Đài Loan lừa người tới Campuchia mổ lấy nội tạng (ảnh: Cảnh sát Đài Loan).

Dự kiến nhóm sẽ kiếm được 1 triệu đài tệ (khoảng 774 triệu đồng Việt Nam) thông qua thỏa thuận với người mua nội tạng. Nhưng người mua không đồng ý, nên nội tạng của Hoàng không bị thu hoạch. Hoàng tranh thủ tình hình hỗn loạn sau khi thỏa thuận thất bại để thoát khỏi những kẻ bắt giữ và quay trở lại Đài Loan.

Nạn mổ cắp nội tạng thường bị phát hiện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Campuchia, những nơi có hệ thống giám sát y tế và pháp luật lỏng lẻo, tham nhũng. Chưa có vụ mổ cắp nào được báo cáo từ Đài Loan (hay Trung Hoa Dân Quốc), theo ghi nhận của giới truyền thông. Nhưng những kẻ buôn người đã dùng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ nạn nhân tới các nước như Campuchia để lấy nội tạng. Ngoài vụ việc trên, nhiều nạn nhân từ Việt Nam, Malaysia, Philippines,… cũng bị lừa đảo sang Campuchia.

Có thể bạn quan tâm: