Giới chức Philippines mở lại cuộc điều tra gây rúng động dư luận, nghi 34 người tham gia đá gà bị sát hại và ném xác xuống hồ. Chính phủ phải cầu viện Nhật Bản hỗ trợ công nghệ để làm sáng tỏ sự thật.
- Phía sau cơn giận tuổi teen: Không phải hư mà là tổn thương
- 3 thực phẩm vàng giúp bảo vệ mạch máu khỏi huyết khối
- Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi đội lốt “cập nhật địa giới hành chính”
Tóm tắt nội dung
Đề nghị Nhật Bản giúp tìm kiếm dưới đáy hồ sâu
Ngày 4/7, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Crispin Remulla cho biết đã gửi thư chính thức đến chính phủ Nhật Bản, đề nghị hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm lập bản đồ đáy hồ Taal và các công nghệ khảo sát chuyên sâu khác.
“Chúng tôi cần tiếp cận bằng khoa học, không thể trông chờ vào may mắn”, ông Remulla khẳng định.
Hồ Taal nằm cách thủ đô Manila khoảng hai giờ di chuyển, có diện tích hơn 230 km², với nhiều điểm sâu tới 172 mét – được cho là nơi phi tang 34 thi thể người đá gà mất tích từ năm 2022.
Nhân chứng tiết lộ tình tiết gây chấn động
Áp lực dư luận dâng cao sau khi một nhân chứng bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình GMA, tiết lộ rằng các nạn nhân đã bị sát hại rồi ném xác xuống hồ. Người này sau đó công khai danh tính là Julie “Dondon” Patidongan – ứng viên thị trưởng – đồng thời bày tỏ lo sợ bị thủ tiêu.
Patidongan chỉ đích danh Charlie Ang, người từng liên quan đến hoạt động phát trực tuyến các trận đá gà, là chủ mưu đứng sau vụ mất tích. Đáp lại, Ang bác bỏ toàn bộ cáo buộc và nộp đơn kiện ngược Patidongan tội phỉ báng và âm mưu cướp tài sản.
15 cảnh sát bị điều tra, chưa rõ động cơ
Bộ Tư pháp Philippines cho biết đang điều tra 15 sĩ quan cảnh sát quốc gia bị tình nghi bắt cóc và sát hại nhóm người đá gà. Danh tính các cảnh sát này hiện chưa được công bố, cũng chưa xác định rõ lý do dẫn đến hành vi tàn bạo trên.
Ông Remulla cho biết hiện có thêm các nhân chứng khác có thể xác nhận vị trí nơi các thi thể bị phi tang. Vụ việc được cho là có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng và phức tạp.
Đá gà hợp pháp và hệ lụy trong bóng tối
Đá gà là hình thức giải trí truyền thống được hợp pháp hóa tại Philippines, đặc biệt phổ biến ở vùng nông thôn. Hàng triệu USD được đặt cược mỗi tuần vào các trận đấu này. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, hình thức đá gà trực tuyến bùng nổ, kéo theo nhiều hệ lụy khó kiểm soát.
Trước khi rời nhiệm sở năm 2022, Tổng thống Rodrigo Duterte từng ban hành lệnh cấm phát trực tuyến đá gà, nhưng biện pháp này không được thực thi nghiêm túc, khiến nhiều đối tượng tiếp tục lợi dụng để trục lợi.
Vụ án nghiêm trọng chưa có lời giải
Hiện vẫn chưa rõ tung tích 34 thi thể người đá gà và kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, dư luận kỳ vọng công nghệ từ Nhật Bản sẽ giúp hé lộ sự thật dưới lòng hồ sâu, đưa vụ việc ra ánh sáng và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.
Theo: VNexpress