Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, cả nước 32 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người tử vong, 20 người bị thương.

36 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa có báo cáo tình hình tai nạn giao thông ngày 29/4 – ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 15 người, bị thương 20 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Khánh Hòa); đường thủy không xảy ra tai nạn, theo VTC News.

Khinh khí cầu bốc cháy, 5 người bị thương

Trong lúc khinh khí cầu đang được bơm khí nóng, gió lớn làm lửa cháy lan, phi công và 4 người bị thuơng nhẹ.

Khoảng 19h ngày 29/4, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, một phi công người Nhật kiểm tra khinh khí cầu trước khi trình diễn ánh sáng phục vụ người dân thì gặp sự cố.

“Khinh khí cầu bị cháy trong quá trình thổi nhiệt để bay lên. Đám cháy sau đó lan ra giỏ mây và phần vải. 5 người bị bỏng nhẹ được đưa vào bệnh viện kiểm tra, hiện đã được về nhà”, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang Nguyễn Văn Hòa cho hay.

Theo ông, buổi tối khinh khí cầu chỉ trình diễn, không chở khách. Sau sự cố, lễ hội khinh khí cầu vẫn tiếp tục được tổ chức.

Khinh khí cầu bị cháy (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

8 bảo vệ xô xát với tiểu thương tại cảng An Thới bị khởi tố

Các bảo vệ bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia giữ trật tự cho doanh nghiệp trúng thầu khai thác cảng An Thới, TP Phú Quốc, tiếp quản mặt bằng.

Theo VnExpress, ngày 30/4, quyết định khởi tố được ban hành sau 3 hôm nhóm bảo vệ xô xát với tiểu thương làm ba người bị thương.

Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới trúng thầu khai thác cảng An Thới với giá 952 tỷ đồng, khai thác gần 50 năm. Công ty bị tiểu thương phản ứng vì giá thuê mặt bằng, đỗ cano cao. Mâu thuẫn lên đến cao trào khi công ty cho bảo vệ giải toả hàng hoá của tiểu thương bán hàng rong và xảy ra xô xát vào chiều 26/4.

Mưa đá to như quả trứng gà ở Lào Cai, nhiều nhà dân bị thủng mái

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc có mưa dông, lốc. Đặc biệt tại huyện Mường Khương (Lào Cai) xảy ra mưa đá, nhiều nhà dân thủng mái.

Theo Tuổi Trẻ, 19h ngày 28/4, ở một số xã của huyện Mường Khương xuất hiện mưa lớn, dông lốc, có nơi xuất hiện mưa đá.

Mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, kéo dài bình quân khoảng 1,5-2cm. Nhiều viên đá có kích thước gần như quả trứng gà khiến mái nhà dân bị thủng, cây trồng bị ảnh hưởng.

Tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) trong tối qua cũng xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá với những viên to bằng đầu ngón tay.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết đang thống kê thiệt hại do mưa dông, mưa đá tại các địa phương.

Nhưng viên đá to được người dân ở Mương Khương nhặt lại sau cơn mưa đá (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).