Sở hữu nhiều bãi biển đẹp, Vũng Tàu là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền Nam. Nếu có dịp đến Vũng Tàu, bạn đừng bỏ lỡ 5 chợ hải sản tươi ngon mà rẻ.

Chợ hải sản xóm lưới Vũng Tàu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1.
Giờ mở cửa: Cả ngày.

Chợ được mở cửa cả ngày, nhưng vào lúc 3 giờ- 4 giờ chiều là thời điểm có nhiều hải sản tươi ngon nhất; khi các thuyền, ghe của người dân đi biển đổ về.

Hải sản ở chợ xóm lưới Vũng Tàu rất phong phú, loại nào cũng có mà lại bao tươi: Cá, tôm, mực ống, cua, ghẹ, bạch tuộc…Phần lớn các loại cá như cá chim, cá mú, cá thu vừa đánh xong, chưa qua ướp đá nên độ tươi ngon miễn chê.

Hải sản hay đồ biển với nghĩa rộng, thủy hải sản là bất kỳ sinh vật biển được sử dụng làm thực phẩm cho con người.
Chợ hải sản vừa được đánh bắt về còn tươi roi rói.

Chợ này được xem là địa điểm bán hải sản tươi ngon, rẻ nhất của thành phố Vũng Tàu. Nếu muốn ăn hải sản tươi ngon hoặc mua về làm quà, nhất định không nên bỏ qua chợ Xóm lưới này.

Dịch vụ được người dân và du khách thích thú ở đây, chính là có chế biến tại chỗ. Ngoài các công đoạn sơ chế, bạn cũng có đề xuất người bán hàng luộc, hấp, nướng… Chỉ cần bỏ ra 15-20 nghìn đồng du khách đã có một đĩa hải sản vừa ngon vừa rẻ rồi.

Chợ hải sản Cô Giang

Địa chỉ: Đường Cô Bắc, phường 4.
Giờ mở cửa: Từ 5 giờ sáng – đến 6 giờ chiều.

Cá chẻm và cá ngừ được đánh giá ngon nhất ở chợ hải sản Cô Giang., Vũng Tàu.
Cá chẻm và cá ngừ được đánh giá ngon nhất ở chợ hải sản Cô Giang.

Chợ Cô Giang cũng là nơi buôn bán hải sản quen thuộc; và cũng là chợ hải sản rất rẻ ở Vũng Tàu. Người dân địa phương thường xuyên đến mua ở chợ này.

Chợ họp từ sáng sớm đến chiều tối, nên các bạn không sợ bị gò bó về mặt thời gian khi mua sắm.

Đây chỉ là một khu chợ nhỏ, nhưng hải sản rất tươi ngon, có đủ loại như các chợ đầu mối khác. đặc biệt còn có cá chẻm và cá ngừ là hai loại cá ngon nhất được bán tại chợ này.

Chợ hải sản Cô Giang – Vũng Tàu rất thân thiện, người bán luôn niềm nở hiếu khách, họ rất thật thà, vui vẻ nói chuyện với khách.

Chợ Hải sản Bến Đá

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường 5
Giờ mở cửa: Từ 6 giờ – đến 18giờ.

Khám phá chợ hải sản bạn có thể chụp ảnh với tàu thuyền đánh cá vừa cập bến.
Khám phá chợ hải sản bạn có thể chụp ảnh với tàu thuyền đánh cá vừa cập bến.

Chợ họp ngay gần Bến Đá, hải sản ở đây được dân chài lưới đi đánh cá đưa về; tấp ngay vào cảng nên tươi roi rói và đảm bảo an toàn. Bạn có thể trả giá giảm được từ 20-30 nghìn đồng tùy loại.

Đến với chợ hải sản này bạn có thể xuống cảng, ngắm nhìn người dân vận chuyển cá lên bờ và chụp ảnh với tàu thuyền đánh cá đặc biệt đẹp.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thưởng thức những bữa ăn đậm chất dân dã với người dân xóm chài nơi đây.

Chợ hải sản đêm Vũng Tàu

Địa chỉ: Sau lưng khách sạn Imperial, phường Thắng Tam.
Giờ mở cửa: 14h đến 0h sáng.

Ngay từ cổng chợ hải sản đêm bạn đã ngửi thấy mùi hấp dẫn của các loại hải sản được chế biến.
Ngay từ cổng chợ hải sản đêm bạn đã ngửi thấy mùi hấp dẫn của các loại hải sản được chế biến.

Khu mua sắm hải sản này khá rộng và họp vào ban đêm. Chủ yếu phục vụ khách du lịch đến thưởng thức và mua bán tấp nập.

Chợ đêm chủ yếu bán các loại hải sản đã được chế biến, để khách du lịch ăn tại chỗ hoặc mang về.

Thực đơn của mỗi quán ăn phong phú, và rất đa dạng như: Ghẹ hấp, càng cua sốt me, sò huyết xào sa tế, cá song nướng, tôm tích rang muối, sò điệp mỡ hành, ốc mỡ cháy tỏi, sò quạt nướng mỡ hành, ngao xào bơ cay…

Hương thơm hấp dẫn của các món hải sản đang được chế biến; sẽ cuốn hút du khách ngay từ cổng chợ. Hoặc bạn có thể tự tay lựa chọn hải sản tươi sống; và yêu cầu chủ nhà chế biến theo cách bạn muốn và thưởng thức chúng ngay tại chỗ.

Nhắc đến chợ hải sản rẻ nhất Vũng Tàu, thì không thể bỏ qua chợ đêm này.

Chợ hải sản Bến Đình Vũng Tàu

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu.

Từ sáng sớm, khu chợ đã tấp nập người mua người bán. Chợ là đầu mối giao buôn cho các mối. Nơi này, còn được xem là điểm mua hải sản quen thuộc của người dân địa phương.

Bạn có thể lựa chọn, mua hải sản về làm quà cho người thân.
Bạn có thể lựa chọn, mua hải sản về làm quà cho người thân.

Nơi mua bán hải sản này được biết đến là làng cá Bến Đình, được xem là một trong những làng chài lâu đời trên vùng đất Vũng Tàu.

Trong chợ có các loại: Cua, ghẹ và tôm tít cỡ lớn. Nên thích hợp với việc mua về làm quà cho bạn bè và gia đình cùng thưởng thức.

Tin tức xem thêm: