Ngày 3/8, lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức cứu hộ và đưa thành công 6 người bị lạc trong rừng sâu núi Minh Đạm (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trở về an toàn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tự tổ chức leo núi không chuẩn bị kỹ càng của nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Mất phương hướng giữa rừng núi rậm rạp Minh Đạm

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Hải (Bộ đội Biên phòng TP.HCM), vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3/8, một nhóm gồm 6 bạn trẻ từ TP.HCM tự tổ chức chuyến tham quan núi Minh Đạm (thuộc xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mà không thông báo trước với chính quyền địa phương.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển sâu vào khu vực rừng núi, nhóm này bắt đầu mất phương hướng do không quen địa hình và thiếu các thiết bị định vị. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cả nhóm hoàn toàn lạc lối trong khu rừng rậm rạp. Do sóng điện thoại tại khu vực rất yếu, việc liên lạc ra bên ngoài vô cùng khó khăn. May mắn, một người trong nhóm đã tìm được vị trí có sóng và kịp thời liên hệ với lực lượng Công an xã Phước Hải để cầu cứu.

Tổ chức lực lượng ứng cứu khẩn cấp

Ngay sau khi nhận được thông tin, lúc 16 giờ 30 phút, Công an xã Phước Hải đã phối hợp cùng các lực lượng gồm: Đồn Biên phòng Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Điền – Đất Đỏ, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Minh Đạm và Đại đội Pháo binh 38 khẩn trương thành lập tổ công tác đặc biệt.

Tình hình tại hiện trường được đánh giá là hết sức nguy hiểm bởi thời điểm cứu hộ rơi vào chiều muộn, ánh sáng yếu dần, đường rừng dốc cao, cây cối rậm rạp, dễ trơn trượt và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lực lượng tìm kiếm buộc phải chia làm nhiều mũi, trang bị đèn chiếu sáng, dụng cụ leo núi, đồng thời sử dụng thiết bị định vị thủ công để xác định vị trí nạn nhân.

Giải cứu thành công sau gần 2 giờ tìm kiếm

Sau gần 2 giờ băng rừng, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, các tổ cứu hộ đã phát hiện nhóm bạn trẻ bị lạc tại một vị trí cách chân núi khoảng 4,5km. Tại thời điểm được tìm thấy, cả 6 người đều trong tình trạng hoảng loạn, mệt mỏi và khát nước do không mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành sơ cứu, trấn an tinh thần cho các nạn nhân, sau đó hỗ trợ đưa nhóm trở xuống núi an toàn. Toàn bộ quá trình di chuyển mất thêm gần 1 giờ do trời tối và đường trơn trượt. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ và nhóm người bị nạn đã tiếp đất an toàn tại chân núi và được đưa về địa phương nghỉ ngơi.

Cảnh báo từ lực lượng chức năng

Theo đại diện Đồn Biên phòng Phước Hải, đây không phải là lần đầu xảy ra tình huống người dân tự ý leo núi Minh Đạm mà không chuẩn bị kỹ dẫn đến bị lạc hoặc gặp tai nạn. Địa hình núi Minh Đạm tuy không quá hiểm trở như những dãy núi lớn phía Bắc, nhưng do địa thế phức tạp, nhiều lối mòn chằng chịt và rừng cây dày đặc nên rất dễ gây mất phương hướng cho người không quen thuộc.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, khi có kế hoạch leo núi, tham quan rừng cần:

  • Thông báo với chính quyền địa phương để được hướng dẫn an toàn và hỗ trợ khi cần thiết.
  • Trang bị thiết bị định vị, bản đồ địa hình, đèn pin, la bàn, đồng thời mang theo đủ nước uống và thực phẩm.
  • Đi theo nhóm có người dẫn đường am hiểu khu vực, tránh tự ý tách nhóm hoặc đi theo bản năng.
  • Không nên leo núi vào chiều muộn hoặc khi thời tiết bất lợi như mưa, sương mù, gió mạnh.

Núi Minh Đạm – Điểm đến tiềm năng nhưng tiềm ẩn rủi ro

Núi Minh Đạm là khu di tích lịch sử nổi tiếng, từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nơi đây hiện thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm và trekking. Tuy nhiên, chính vì tính chất rừng núi hoang sơ, chưa được quy hoạch bài bản cho du lịch khám phá nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau sự việc, chính quyền xã Phước Hải và Ban Quản lý Khu di tích Minh Đạm đang xem xét xây dựng các bảng cảnh báo, chỉ dẫn rõ ràng tại nhiều vị trí để hạn chế tình trạng du khách bị lạc hoặc gặp tai nạn.

Theo: Sài Gòn giải phóng