Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 6 người Việt bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

6 người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran kiêm nhiệm Syria, trong những ngày qua, hai Đại sứ quán vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại địa phương để tìm hiểu thông tin về khả năng có người Việt bị thương vong trong trận động đất.

Hai Đại sứ quán cho biết, khu vực xảy ra động đất không có nhiều người Việt Nam sinh sống và đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong sự kiện này.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã thống kê 21.848 người chết vì trận động đất hôm 6/2, trong khi Syria có 3.553 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân trong thảm họa lên hơn 25.000. mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Tai nạn liên hoàn ở TP HCM giữa 4 ôtô và 1 xe máy

Theo Người Lao Động, ngày 11/2, lực lượng Công an TP HCM đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào hơn 17 giờ cùng ngày, có đông xe chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây đi TP HCM. Khi vừa qua đoạn cầu vượt nút giao Bình Thuận (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ôtô và một xe máy.

Vụ việc làm các phương tiện này hư hỏng nặng. Trong đó, chiếc xe tải chở gạo lật ngang trên đường, một trong hai người đi xe máy bị thương.

Giá xăng ngày mai có thể giảm

Kỳ điều hành ngày mai nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, mỗi lít xăng có thể giảm 300-400 đồng, còn dầu hạ 1.600 đồng.

Ngày 11/2 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu nhưng rơi vào thứ 7 (ngày nghỉ) nên được chuyển sang thứ hai (ngày 13/2).

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 9/2 giảm, với RON 92 quanh mức 96,5 USD một thùng, RON 95 là 99,6 USD, còn giá dầu xuống 109 USD một thùng.

Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh

Ngày 11/2, tại vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải quân Việt Nam, trực tiếp là tàu 378 thuộc Lữ đoàn 167 (Vùng 2 hải quân) do trung tá Nguyễn Đức Thiện, phó lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 167, chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung với tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey số hiệu P234, do trung tá Michael Proudman, thuyền trưởng, chỉ huy.

Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã luyện tập chung vận động đội hình; thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin; luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).

Trước đó, từ ngày 7 đến 11/2, tàu HMS Spey cập cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, TP.HCM. HMS Spey là tàu hải quân hoàng gia thứ tư được cử đến Việt Nam trong vòng 5 năm qua, theo Tuổi Trẻ.