Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg, được công bố hôm 4/7, Zelensky cho biết ông coi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andriy Yermak – là một trong những cấp dưới quyền lực nhất của mình.

Tuy nhiên, theo Zelensky. thông tin ông Yermak “nắm quá nhiều quyền lực” là sai lệch, 

ông Zelensky nói. “Tất cả những tin tức đó chỉ nhằm mục đích hạ bệ tôi.…”, 

“Tôi không muốn nắm quyền lực một cách thái quá. Ukraine có luật pháp. Và tôi là Tổng thống theo pháp luật Ukraine. Về ông Yermak, đó là một quan chức quyền lực. Tôi rất tôn trọng Yermak vì ông ấy làm việc một cách hiệu quả. Yermak làm những gì tôi bảo ông ấy làm. Ông ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình”, 

Ông Yermak từng là nhà sản xuất phim truyền hình ở Ukraine, trước khi được ông Zelensky bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ ngày 11/2/2020.

Theo Zelensky, “tấn công vào quyền lực của tổng thống” là cách một số đối thủ (không chỉ là Nga) sử dụng để hạ bệ ông.

ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông sẽ không để điều đó xảy ra.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 21/5. Tuy nhiên, do Ukraine chưa tổ chức bầu cử, ông Zelensky vẫn nắm quyền Tổng thống nước này.

ông Zelensky nói hôm 22/5. rằng “5 năm của tôi vẫn chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn tiếp tục vì lệnh thiết quân luật”, 

Hồi tháng 6, The Times (báo Anh) đưa tin, ông Andriy Yermak đang nắm quyền lực “dưới một người trên vạn người” ở Kiev.

Sau một loạt cuộc phỏng vấn với giới chức Ukraine, Maxim Tucker – cây bút của The Times – viết rằng:

“Quyền lực của ông Yermak đã vượt qua tất cả quyền lực của các quan chức được bầu ở Ukraine, ngoại trừ Tổng thống”.

Một số quan chức Kiev còn mô tả ông Yermak là “nguyên thủ quốc gia trên thực tế”.

Tờ báo Anh cho hay, việc Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine – đại tướng Valerii Zaluzhnyi – bị sa thải hồi đầu năm 2024 và Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov bị sa thải hồi tháng 5/2024 có liên quan trực tiếp đến hành động của ông Yermak.